Đà Nẵng "dẫn đầu" về số ca tay chân miệng tại miền Trung

An Hải, Mai Khương-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 17:02 GMT+7

Đối tượng mắc tay chân miệng chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi.

VTV.vn - Theo thống kê tình hình bệnh truyền nhiễm tại 11 tỉnh, thành miền Trung trong 8 tháng đầu năm nay, Đà Nẵng đang đứng đầu về số ca mắc tay chân miệng.

8 tháng đầu năm 2015, Đà Nẵng có hơn 1.300 ca mắc tay chân miệng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2014 và chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi. So với năm 2014, ở thời điểm tháng 9, bệnh tay chân miệng không có ca biến chứng nặng, nhưng số lượng mắc lại tăng đột biến. Vì vậy, ngành y tế thành phố nhanh chóng triển khai giám sát chặt chẽ các ổ bệnh, không để bùng phát thành dịch.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, số ca mắc tay chân miệng dự báo sẽ tiếp tục gia tăng vì đang vào đỉnh thứ 2 trong năm, tức là thời gian từ tháng 9 đến tháng 11. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ có văn bản gửi lên Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, đề nghị hướng dẫn xử lý tình hình tay chân miệng tăng cao tại Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước