Đà Nẵng đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trước khi vào năm học mới

Văn Chương-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 06:22 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá thực trạng tiêm cho trẻ và triển khai chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em, nâng tỷ lệ lên trên 70%.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi thấp nhất cả nước, chỉ đạt 38%.

Tại cuộc họp trực tuyến, hiệu trưởng các trường Tiểu học cho rằng những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp là do Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em dưới 12 tuổi mắc COVID-19 nhưng diễn biến nhẹ, trẻ em đã mắc COVID-19 cần phải phục hồi sau 3-6 tháng mới đủ điều kiện tiêm chủng. Một diễn biến tâm lý số đông là nhiều bậc bậc phụ huynh còn e ngại.

Sau khi Đà Nẵng triển khai cuộc họp khẩn phát động chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em, nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra quan tâm, đồng thuận với chính quyền và tìm hiểu sự cần thiết trong việc tiêm phòng hiện nay để đảm bảo sức khỏe cho con em trước khi bước vào năm học mới .

''Nếu thờ ơ với việc không tiêm thì cứ 3 trẻ em bị COVID-19 sẽ có 1 trẻ em bị nặng và điều đó càng nguy hại đến con mình hơn'', chị Nguyễn Thị Tùy Phương, phụ huynh học sinh chia sẻ.

Đà Nẵng sẽ tập trung thay đổi các điểm tiêm đưa về các trường với sự hỗ trợ của giáo viên đứng lớp. Ngành Y tế tập trung nguồn nhân lực để phục vụ tiêm mũi 1 với hơn 200.000 liều cho trẻ em phải hoàn thành công việc này trong tháng 8 để trẻ em bước vào năm học mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước