Đà Nẵng: Du lịch đường sông "tắc" vì thiếu bến bãi

An Hải - Lê Huy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/08/2015 16:31 GMT+7

VTV.vn - Do thiếu cầu tàu, bến bãi, điểm đến chưa được đầu tư đúng mức nên du lịch đường sông tại Đà Nẵng vẫn chưa thực sự phát triển so với tiềm năng của thành phố.

Đà Nẵng hiện có 25 tàu du lịch trên sông Hàn. Trong thời gian qua, thành phố đã quy hoạch 9 vị trí neo đậu và đón trả khách nhưng chỉ có Công ty Cổ phần DHC đầu tư hệ thống cầu tàu gần đầu cầu Rồng.

Do thiếu cầu tàu, bến bãi để tàu thuyền neo đậu nên việc tạo điểm cố định đón khách gặp nhiều khó khăn. Một số nhà đầu tư đã mua sắm ca nô, đóng thuyền nhưng phải đưa đi tỉnh khác. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến du lịch đường sông nơi đây khó phát triển.

Theo quy định, hiện tất cả các tàu du lịch đều phải neo đậu tại Cảng sông Hàn (cũ). Tuy nhiên, điểm neo đậu này tạm thời chưa tạo được sự ổn định kinh doanh doanh nghiệp du lịch đường sông. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng du lịch vẫn thiếu nên việc phục vụ khách gặp rất nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Đà Nẵng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước