Đà Nẵng duy trì "5K" phòng COVID-19, tiếp tục dừng hoạt động quán bar, karaoke

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/09/2020 06:05 GMT+7

Các cửa hàng đã mở cửa trở lại, tuy nhiên lượng khách vẫn còn ít. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bắt đầu từ 0h ngày mai (18/9), Đà Nẵng sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo trạng thái bình thường mới.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng vào chiều 16/9, thành phố vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động của 4 loại hình gồm: vũ trường, quán bar, karaoke, massage.

Thành phố sẽ duy trì các biện pháp "5K" ( Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế) theo quy định của Bộ Y tế ở mức độ cao.

Đà Nẵng đang ở ngày thứ 20 không ghi nhận ca mắc COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Hiện tại, có 6 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ Đà Nẵng.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế; chú trọng tập trung chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông công cộng.

Người từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên - Huế chỉ cần khai báo y tế, không bị cách ly Người từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên - Huế chỉ cần khai báo y tế, không bị cách ly

VTV.vn - Công dân từ Đà Nẵng vào tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ cần tự khai báo đăng ký và chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước