Đà Nẵng nói không với lơ là chống dịch COVID-19

Xuân Hòa-Thứ năm, ngày 25/02/2021 09:46 GMT+7

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, dù không ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng thời gian qua nhưng các biện pháp phòng chống dịch vẫn tiếp tục được tăng cường.

Kiểm soát chặt chẽ tất cả người về từ các vùng dịch; Khử khuẩn, khẩu trang và khoảng cách tại các địa điểm công cộng; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm - địa phương đã từng phải chịu hậu quả nặng nề của đợt dịch COVID-19 năm 2020 đang quyết tâm phòng dịch ở mức cao nhất.

Rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp; đeo khẩu trang đúng cách; đảm bảo giãn cách và thường xuyên giám sát học sinh thông qua kết nối với phụ huynh, trường tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu đang quán triệt đầy đủ nội dung tăng cường phòng chống COVID-19. Để an toàn hơn, trường đã cho phép 138 học sinh được vắng mặt trong vài ngày sau Tết do trước đó có rời khỏi Đà Nẵng.

Còn tại Trung tâm y tế Quận Sơn Trà, đơn vị này thường xuyên tiến hành xét nghiệm cho những người đi và trở về.

Đà Nẵng nói không với lơ là chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đà Nẵng quyết tâm phòng dịch ở mức cao nhất

Cảng Tiên Sa là 1 trong 14 chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng. Điểm chốt chặn này hoạt động không ngừng nghỉ suốt từ ngày 6/2 đến nay. Lực lượng liên ngành làm việc xuyên Tết, kiểm soát chặt chẽ tất cả lượng người ra vào cảng.

Trong tổng số hơn 900 trường hợp qua Cảng Tiên Sa thực hiện khai báo y tế, có 2 trường hợp trở về từ Hưng Yên đã được chuyển đi cách ly tập trung theo quy định. Tính tới thời điểm này, chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào có sức khỏe bất thường. Đây là nỗ lực rất lớn của đội ngũ y bác sĩ làm công tác kiểm dịch trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng từng bị dịch COVID-19 hoành hành và gánh chịu hậu quả nặng nề. Chính vì vậy, việc cương quyết không bỏ sót các trường hợp người đến từ vùng dịch là biện pháp hết sức cần thiết. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch với khung quy định xử lý cao nhất, đặc biệt là các trường hợp trốn tránh. Trường hợp cần thiết sẽ chuyển điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước