Đà Nẵng phát thẻ đi chợ theo ngày chẵn lẻ cho dân

Văn Chương-Thứ bảy, ngày 08/05/2021 18:24 GMT+7

Các hộ dân ở Đà Nẵng sẽ được phát thẻ đi chợ (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sở Công Thương Đà Nẵng đã quyết định ngày 9/5, toàn TP thực hiện phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn - lẻ.

Sau khi Bộ Y tế công bố trường hợp bệnh nhân 3131 là nhân viên làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA và có liên quan đến vũ trường New Phương Đông, TP Đà Nẵng đã quyết định khoanh vùng dịch và khẩn trương xử lý những nguy cơ lây lan tại những điểm mới phát sinh.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân 3131 đã nhiều lần đi chợ Hòa Khánh Nam và đồng nghiệp của bệnh nhân đã đi chợ Thanh Khê, ngay tối 7/5, chính quyền UBND quận Liên Chiểu và UBND quận Thanh Khê tiến hành phong tỏa và tạm dừng hoạt động tại hai chợ nói trên đồng thời tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hơn 300 tiểu thương và những hộ dân sống chung quanh.

Đà Nẵng phát thẻ đi chợ theo ngày chẵn lẻ cho dân - Ảnh 1.

Sáng 8/5, Sở Công Thương Đà Nẵng đã quyết định ngày 9/5, toàn thành phố thực hiện phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn - lẻ để giảm tần suất đi chợ của người dân. Theo phương thức này, mỗi hộ dân ở Đà Nẵng được phát các loại thẻ màu hồng, màu xanh (tương ứng các ngày chẵn, lẻ) để đi chợ. Trong 15 ngày, một hộ dân ở Đà Nẵng được nhận 5 thẻ, điều này đảm bảo 3 ngày đi chợ một lần.

Tinh thần "chống dịch như chống giặc" được chính quyền truyền đạt đến từng địa phương, ban ngành. Để chủ động trong tình huống dịch diễn biến xấu, ngành y tế thành phố Đà Nẵng dự kiến đưa vào trưng dụng Bệnh viện Giao thông vận tải nằm trên đường Hoàng Văn Thái thuộc phường Hòa Minh nhằm bổ sung thêm bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, giảm tải cho bệnh viện Phổi.

Trước tình hình Đà Nẵng phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính COVID-19, chiều 8/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng đã họp khẩn.

Sở Y tế thành phố cho biết đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 trong đó đã có trường hợp di chuyển ra tỉnh ngoài. Ngành y tế Đà Nẵng đã gửi thông tin cho các địa phương để kịp khoanh vùng dập dịch. Theo đó, tuyến xe bus Đà Nẵng - Huế cũng tạm dừng và giãn cách tần suất tuyến xe bus nội thị.

Lãnh đạo thành phố quán triệt các ngành, địa phương tập trung nhân lực, vật lực cho phòng chống dịch, chủ động phong tỏa mềm khi có những trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 Các ngành Công an, Giao thông vận tải khẩn trương lên danh sách xét nghiệm COVID-19, ngành Công Thương chủ động lương thực, thực phẩm để phục vụ người dân tại các khu cách ly tập trung .Trước mặt sẽ tổ chức diễn tập y tế vào ngày 9/5 để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện.


Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên vũ trường, bar, karaoke... Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên vũ trường, bar, karaoke...

VTV.vn - Sáng 7/5, TTYT quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho hàng trăm nhân viên làm việc tại vũ trường, karaoke, spa, massage, bar, pub trên địạ bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước