Đà Nẵng quản lý chặt vùng đỏ sau 5/9

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/09/2021 13:14 GMT+7

Ảnh: TTX

VTV.vn - TP Đà Nẵng đang tính đến các giải pháp sau ngày 5/9 để bảo vệ chặt các vùng đỏ và mở rộng các vùng xanh, tiến tới kiểm soát được dịch bệnh.

Sau gần 20 ngày giãn cách xã hội nghiêm ngặt toàn thành phố để xét nghiệm để phát hiện sớm những người mắc COVID-19 để kịp thời điều trị, đến hôm nay (3/9), Đà Nẵng đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. 

Hiện thành phố đang tính đến các giải pháp sau ngày 5/9 (thời điểm cuối của đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt 20 ngày) để bảo vệ chặt các vùng đỏ và mở rộng các vùng xanh, tiến tới kiểm soát được dịch bệnh.

Nhiều ngày qua, chủ trương nhận diện các vùng màu sắc tại TP Đà Nẵng được giao về cho chính quyền các quận, huyện, xã, phường tự quyết định. Tuy nhiên, trên thực tế, việc nhận diện các vùng vẫn chưa thực sự chính xác ở các địa phương với cách làm thiếu đồng nhất, khi phát hiện các ca F0 trong cộng đồng. Việc khoanh vùng đỏ có nơi khoanh rất hẹp nhưng lại có nơi khoanh quá rộng. 

Điều này đã khiến cho các biện pháp phòng chống dịch tại một số địa phương vẫn chưa mang lại hiệu quả, tình trạng bùng phát các ổ dịch vẫn còn âm ĩ kéo dài, đặc biệt tại các ổ dịch, các chùm lây nhiễm tại khu vực nhà chung cư, hoặc các kiệt hẻm.

Đà Nẵng quản lý chặt vùng đỏ sau 5/9 - Ảnh 1.

Đường phố Đà Nẵng vắng vẻ trong những ngày thành phố "dừng mọi hoạt động" (Ảnh: TTX)

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương trên địa bàn, trên cơ sở 5 lần xét nghiệm mở rộng phạm vi toàn dân, việc nhận diện và khoanh chính xác các vùng màu sắc cần phải được đẩy nhanh tiến độ để đưa ra các giải pháp phù hợp lâu dài. Việc bảo vệ, quản lý các vùng xanh, đỏ phải nghiêm ngặt như nhau.

Nhắc lại nhiều lần trong những cuộc họp gần đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng: Những gì TP Đà Nẵng nỗ lực đến thời điểm này là thành quả của cả hệ thống chính trị và toàn dân thành phố suốt nhiều tháng qua. Vì vậy các các ngành, các cấp phải có nhận thức và hành động đúng đắn để trước mắt để các vùng xanh từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát để từng bước thu hẹp các vùng đỏ, bóc tách triệt để các F0 ra khỏi cộng đồng. 

Trong bối cảnh năm học mới đến gần, thống kê hiện nay có khoảng hơn 20 trường học làm cơ sở cách ly, hơn 2.000 học sinh vẫn chưa thể quay lại thành phố, 40% học sinh chưa có sách giáo khoa và đồ dùng học tập... các trường học trên địa bàn thành phố đang khẩn trương hoàn thiện khâu cuối cùng Chương trình Khai giảng - Chào năm học mới theo hình thức trực tuyến.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng từ 13 giờ ngày 1/9 đến 13 giờ ngày 2/9, Đà Nẵng ghi nhận 42 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 22 trường hợp đã cách ly tập trung, 6 trường hợp cách ly tại nhà hoặc tạm cách ly tại nhà, 12 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 2 trường hợp xét nghiệm đại diện hộ gia đình.

Hiện, Đà Nẵng có 5/7 quận, huyện ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn). Trong đó các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất: Quận Thanh Khê (9 ca), quận Hải Châu (5 ca).

Trong 42 ca mắc COVID-19, có 20 trường hợp ít có khả năng lây cho cộng đồng, 22 trường hợp có khả năng lây cho cộng đồng.

Đà Nẵng hiện có 10 xã, phường không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp gồm: Nam Dương, Phước Ninh (quận Hải Châu); Hòa Khê (quận Thanh Khê); Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang); Mân Thái, Nại Hiên Đông, An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Đánh giá tình hình dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho rằng, hiện thành phố đã hoàn thành đợt 5 xét nghiệm đại diện hộ gia đình, tuy vậy vẫn ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới không xác định nguồn lây, điều này tiềm ẩn nguy cơ nhiều F0 ở cộng đồng.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Đà Nẵng ghi nhận 37 trường hợp dương tính sau khi hoàn thành cách ly tập trung, việc lây nhiễm có thể xảy ra ở các khâu cách ly, trước tình hình này, các cơ sở cách ly tập trung cần rà soát, kiểm tra lại quy trình cách ly, tìm ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến các trường hợp dương tính sau khi về nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước