Đà Nẵng và Khánh Hòa khẩn cấp chống dịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 18:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Trước tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng lây lan nhanh trong cộng đồng, Đà Nẵng và Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với dịch bệnh.

Từ chiều 15/7 đến sáng nay, Khánh Hòa đã ghi nhận thêm 88 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số ca mắc COVID-19 cao nhất tính từ khi đợt dịch bùng phát hôm 23/6 ở Khánh Hòa. Như vậy Khánh Hòa đã ghi nhận tổng cộng 485 ca mắc COVID-19. 

Hiện nay, Khánh Hòa đã truy vết được hơn 3.000 trường hợp F1 và gần 9.000 trường hợp F2, phong tỏa 98 địa điểm. Đối với thị xã Ninh Hòa, chính quyền địa phương đã lập 28 tổ truy vết lấy mẫu và lập 8 chốt kiểm dịch ở những xã, phường có số ca mắc cao.

Còn TP Đà Nẵng đã gia tăng cấp độ phòng chống dịch, trong đó áp dụng giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16 tại 4 phường của 3 quận, tạm thời đóng cửa chợ Hòa An, quận Cẩm Lệ. Chuỗi lây nhiễm tại công ty Việt Hoa đã bố trí thành vùng cách ly y tế, đồng thời gần 500 doanh nghiệp khác trong 7 khu công nghiệp trên toàn thành phố cũng sẵn sàng phương án "3 tại chỗ".

Thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới, ĐBSCL nâng mức chống dịch Thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới, ĐBSCL nâng mức chống dịch

VTV.vn - Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát, lây lan trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước