Đã tìm được 3 trường hợp trốn khỏi Trung tâm công tác xã hội từng là ổ dịch COVID-19

H.T-Chủ nhật, ngày 03/10/2021 18:42 GMT+7

Trung tâm công tác xã hội Tiền Giang - nơi đặt Bệnh viện Dã chiến số 8 để điều trị ổ dịch COVID-19 tại đây.( ảnh: VOV)

VTV.vn - Ba trường hợp bỏ trốn khỏi Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang vào ngày 2/10 đã được cán bộ, nhân viên Trung tâm đón về vào trưa 3/10.

Chiều 3/10, ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết: Ba trường hợp bỏ trốn khỏi Trung tâm công tác xã hội (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) vào ngày 2/10 đã được cán bộ, nhân viên Trung tâm đón về vào trưa 3/10. Những người này đều là nam giới, bị bệnh tâm thần đang được Trung tâm công tác xã hội Tiền Giang nuôi dưỡng, chăm sóc.

Ba trường hợp nêu trên gồm:

N.C.A.T (sinh năm 1981, ở tại phường 6. thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là người khuyết tật đặc biệt nặng (thần kinh, tâm thần). Ngày 1/9/2021, T có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8 (Trung tâm công tác xã hội).

Đến ngày 1/10/2021, T có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 nhưng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện vào đêm 2/10/2021. Qua phối hợp với các địa phương, Trung tâm công tác xã hội biết T đang ở phường 6, thành phố Mỹ Tho và đã đón về Trung tâm vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 3/10/2021.

Trường hợp thứ hai là T.T.T (sinh năm 1991, lang thang khu vực phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là người khuyết tật đặc biệt nặng (thần kinh, tâm thần). Ngày 19/9/2021, T có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 nên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8. Ngày 1/10/2021, T có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính nhưng đã bỏ trốn vào đêm 2/10/2021. Đến 9 giờ 15 phút ngày 3/10/2021, Trung tâm công tác xã hội đã phối hợp cùng các địa phương tìm thấy T ở phường 6, thành phố Mỹ Tho và đón về Trung tâm.

Trường hợp thứ 3 là C.T.N (sinh năm 1989, lang thang ở phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là người khuyết tật đặc biệt nặng (thần kinh, tâm thần). N được đưa đi cách ly tại Bệnh viện dã dã chiến số 8 sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/9/2021.

Ngày 1/10/2021, N có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính nhưng đã bỏ trốn vào đêm 2/10/2021. Trung tâm công tác xã hội đã phối hợp với các địa phương tìm thấy N ở xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang và đón về trung tâm vào 12 giờ ngày 3/10/2021.

Ông Phan Thanh Vân - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, ổ dịch COVID-19 tại Trung tâm công tác xã hội đã xảy ra vào giữa tháng 9/2021, đến nay đã phát hiện 279 ca F0 là cán bộ, viên chức và các đối tượng xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Qua điều trị của Bệnh viện Dã chiến số 8 (đặt tại Trung tâm) đã có 210 F0 đã khỏi bệnh, xuất viện; số còn lại đang được tiếp tục điều trị bệnh. Riêng đối với 3 bệnh nhân COVID-19 bỏ trốn ra ngoài, ngày 1/9 qua xét nghiệm đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Liên đới trách nhiệm để xảy ra ổ dịch COVID-19 bùng phát tại Trung tâm công tác xã hội Tiền Giang, ông Lê Văn Bé Chín, Giám đốc Trung tâm đã bị Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Tiền Giang điều chuyển sang làm nhiệm vụ khác.

Người đàn ông đập kính xe cứu thương, bơi qua sông trốn cách ly Người đàn ông đập kính xe cứu thương, bơi qua sông trốn cách ly

VTV.vn - Đang trên đường đến khu cách ly tập trung, người đàn ông ở Bạc Liêu đã đập kính chắn gió xe cứu thương bỏ trốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước