Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá lại việc bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/11/2015 06:58 GMT+7

Một số ý kiến cho rằng, việc bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học dẫn đến chất lượng đào tạo không bảo đảm. (Ảnh minh hoạ: VOV)

VTV.vn -Trong phiên làm việc ngày 10/11 tại Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị cần đánh giá lại việc đổi mới chương trình SGK, bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học và kỳ thi tuyển vào lớp 6.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, nhiều ý kiến cho rằng, giáo dục, đào tạo và đào tạo nghề có đổi mới căn bản, toàn diện trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, sự đổi mới này mới chỉ tập trung ở các vấn đề sự vụ như: tuyển sinh, tốt nghiệp THPT, chưa tập trung đổi mới những vấn đề cốt lõi là nội dung, phương pháp đào tạo.

Giáo dục đại học hiện chưa tiếp cận được nhu cầu của xã hội và chưa phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Việc đổi mới quy trình đào tạo, hình thức tuyển sinh đại học, cao đẳng dẫn đến hệ quả là nhiều cơ sở đào tạo không tuyển đủ sinh viên. Việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học, bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trực tiếp ảnh hưởng đến nền giáo dục quốc dân; do đó, việc chuẩn bị thực hiện các chương trình này cần có lộ trình phù hợp, tránh gây bức xúc trong xã hội.

Những điểm mới trong kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2014 Những điểm mới trong kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2014

Ngày 4/7, kỳ thi Đại học, Cao Đẳng 2014 sẽ chính thức bắt đầu với nhiều đổi mới. Cùng VTV Online điểm lại những điểm mới trong kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước