Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy lễ hội chùa Hương

Thanh Minh, Chí Trung-Thứ sáu, ngày 11/02/2022 12:42 GMT+7

VTV.vn - Danh thắng chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ mở cửa đón du khách từ 16/2 trong bối cảnh "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Một tổ công tác liên ngành được thành lập mục đích nhằm tuyên truyền cho các chủ đò về công tác đảm bảo an toàn giao thông và hướng dẫn du khách thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Năm nay, Ban tổ chức cũng cấm sử dụng thuyền máy đưa đón khách gây nguy hiểm trong việc đi lại tham quan, đồng thời yêu cầu các thuyền phải trang bị dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân mới được tham gia chở khách.

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy lễ hội chùa Hương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: SKĐS.

Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho du khách trong việc đi lại bằng thuyền trên dòng suối Yến dẫn vào chùa Hương, Ban tổ chức cũng đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội mở lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên đường thủy nội địa cho trên 2.000 lái đò.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên suối Yến, tránh ùn tắc trên suối cũng như công tác phòng chống dịch, năm nay Ban tổ chức lễ hội chỉ huy động 50% số thuyền để đưa đón phục vụ đi lại cho du khách thập phương về lễ hội chùa Hương.

Thực hiện nghiêm túc việc dừng tổ chức lễ hội chùa Hương Thực hiện nghiêm túc việc dừng tổ chức lễ hội chùa Hương

VTV.vn - Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân và du khách để mọi người hiểu, thực hiện các quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước