Đảm bảo cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đúng tiến độ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/07/2020 20:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hôm nay (31/7), tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thị sát, kiểm tra Dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Các đơn vị tham gia xây dựng tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nối TP.HCM với đồng bằng sông Cửu Long phải giữ đúng cam kết thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thị sát tiến độ của dự án này.

Kể từ khi dự án xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 50 km được tái khởi động từ tháng 3/2019, sau 10 năm dừng thi công, đây là lần thứ ba Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm công trường để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án vốn được gần 20 triệu đồng bào ở đồng bằng sông Cửu Long mong đợi.

So với khi Thủ tướng thăm công trường hồi tháng 3/2020, đến nay, khối lượng thực hiện đã tăng từ 40% lên gần 60%. Như vậy, trong 9 tháng khối lượng xây lắp trên công trường này đã tăng gấp 5 lần so với 10 năm trước.

Hiện công tác gia tải xử lý nền đất yếu trên toàn tuyến đã hoàn thành. Tháng sau, một số đoạn sẽ được thảm nhựa. Song khó khăn, vướng mắc vẫn chưa hết vì đến nay, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang chưa thống nhất được vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn cho dự án, vì phải đồng bộ với việc thu phí trở lại tuyến TP.HCM - Trung Lương. Chủ đầu tư đã đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm thống nhất quyết định vị trí đặt trạm thu phí để triển khai xây dựng.

Đảm bảo cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đúng tiến độ - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được thi công (Ảnh: VGP)

Trong 9 tháng qua, sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn cho dự án, 3.500 tỷ đồng, trong đó có 1.700 trong số gần 2.200 tỷ đồng vốn của nhà nước đã được giải ngân. Nửa còn lại là vốn vay ngân hàng. Cùng với biểu dương các đơn vị liên quan đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân cho tuyến đường cao tốc huyết mạch này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành đúng kế hoạch 10% khối lượng còn lại, để thông toàn tuyến hơn 50km vào cuối năm nay.

Kiểm tra tiến độ dự án, Thủ tướng đánh giá: "Đây là tuyến đường rất ý nghĩa đối với nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực". Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải tiếp tục triển khai dự án cầu Mỹ Thuận sớm nhất vì đã có nguồn vốn.

Tuyến Mỹ Thuận đến Cần Thơ phải được xử lý sớm nhất thời gian tới. Đồng thời, nghiên cứu tuyến Cần Thơ - Cà Mau đưa vào kế hoạch 2021-2025 để hoàn thiện 365 km từ TP.HCM đi Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau. Các đơn vị, các nhà hoa học phải nghiên cứu để chất lượng đường tốt trên nền đất yếu.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu thông tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận vào cuối năm nay, đề nghị Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Tiền Giang xử lý vướng mắc của chủ đầu tư.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vượt khó để thi công đúng tiến độ Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vượt khó để thi công đúng tiến độ

VTV.vn - Vượt dịch để liên tục thi công, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện đã đạt 40% tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước