Đảm bảo phúc lợi, an sinh cho người lao động

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/05/2022 20:49 GMT+7

VTV.vn - Chăm lo cho đời sống người lao động trong các nhà máy sẽ giúp tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động, đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế.

Điểm phúc lợi đoàn viên của Liên đoàn lao động Quận 7 là 1 trong 25 mô hình bán hàng thiết yếu cố định với giá ưu đãi công đoàn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức. Mỗi sản phẩm có mặt trong quầy hàng đặc biệt mang tên "điểm phúc lợi đoàn viên" được giảm giá từ 5 - 30% và có chương trình ưu đãi đặc biệt, phiếu quà tặng.

Không chỉ ngoài nơi làm việc mà trong nhà máy, phúc lợi cho lao động tiếp tục được đảm bảo. Có công đoàn đã kiến nghị chủ sử dụng lao động tăng thêm lương và phụ cấp để bù giá cho người lao động. Các suất ăn của công nhân cũng được điều chỉnh từ 23.000 - 28.000 đồng từ 3 năm trước.

Chăm lo đời sống cho công nhân, đảm bảo hài hòa quan hệ lao động, thời gian qua, công đoàn đã đối thoại và ký các thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp, tăng thêm nhiều quyền lợi cho công nhân, cao hơn so với quy định của luật lao động.

Hiện lực lượng công nhân đang chiếm 15% dân số và 27% lực lượng lao động, đóng góp 70% vào ngân sách Nhà nước và 65% GDP. Các chuyên gia lao động cho rằng việc đưa ra được những phúc lợi hiệu quả sẽ tác động không nhỏ đến thành công của cả doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp thực hiện tốt phúc lợi cho người lao động sẽ tạo ra nền tảng phát huy nội lực cho sự phát triển, kích thích sáng kiến và sự tận tâm của người lao động, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước