Đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng và Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022

P.V-Thứ năm, ngày 31/03/2022 21:04 GMT+7

Công trình đền thờ Hùng Vương ở Cần Thơ dự kiến khánh thành vào đúng dịp Giỗ tổ năm nay. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Công an TP Cần Thơ, Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế chuẩn bị cho Lễ Khánh thành công trình đền thờ Hùng Vương vừa họp bàn phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

Sáng 31/3, tại Công an thành phố Cần Thơ, Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế Lễ khánh thành công trình đền thờ Vua Hùng; Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022; Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX tổ chức họp bàn các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, y tế các sự kiện, lễ hội tại thành phố.

Tham dự cuộc họp có Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Tiểu ban; đại diện các sở, ban, ngành thành viên Tiểu ban cùng chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

Nằm trong chuỗi sự kiện nhân dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng ba Âm lịch), tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra Lễ Khánh thành công trình đền thờ Vua Hùng, Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9. Các sự kiện này sẽ được diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11/4/2022. Trong đó, sự kiện quan trọng nhất là Lễ Khánh thành đền thờ Vua Hùng tọa lạc tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự các sự kiện trọng đại của thành phố, các thành viên Tiểu ban an ninh trật tự và y tế đã báo cáo cụ thể tiến độ triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó đã tiến hành khảo sát thực tế các địa điểm tổ chức, tình hình giao thông các tuyến đường, phác thảo sơ đồ bố trí lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và Nhân dân cả nước đến tham dự sự kiện, lễ hội.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng và Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 - Ảnh 1.

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp.

Ghi nhận những kết quả hoạt động của Tiểu ban trong thời gian qua, Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Tiểu ban đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, đồng thời tăng cường sự phối hợp thực hiện tốt giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các sự kiện. Các phương án đảm bảo về y tế, phòng chống dịch COVID-19; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để các sự kiện, lễ hội được diễn ra trang trọng, an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước