Đậm đà bản sắc dân tộc tại lễ hội tại vùng cao Bắc Hà

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2022 06:02 GMT+7

Du khách hòa mình vào vũ điệu cùng các cô gái Mông tại Lễ hội Tình yêu và hoa hồng. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Cao nguyên trắng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là lựa chọn của nhiều du khách trong đợt nghỉ lễ.

Nhiều homestay tại Bắc Hà đã kín phòng. Không gian của Lễ hội Tình yêu và hoa hồng đầy lãng mạn; Chợ đêm Bắc Hà đậm đà bản sắc dân tộc đã thu hút đông du khách đến tham quan, check-in.

Tại chợ đêm Bắc Hà, không khí đã náo nhiệt khác thường. Du khách ghé thăm chợ có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều màn văn nghệ đặc sắc của đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng bản xứ như múa khèn, múa sinh tiền, hát then, đàn tính, tái hiện nghi lễ, múa xòe…, trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống và thưởng thức hương vị đặc biệt của thắng cố, phở Bắc Hà, xôi ngũ sắc quện lẫn hương rượu ngô thơm nồng. Đặc biệt, không gian Chợ đêm Bắc Hà được đặt vào vị trí mới trong trung tâm Chợ Văn hóa vừa được tu bổ khang trang, càng mang đến diện mạo mới tươi đẹp cho Chợ đêm truyền thống đặc sắc này.

Bên cạnh đó, huyện Bắc Hà sẽ có thêm những sản phẩm du lịch mới như trải nghiệm chợ phiên gắn với văn hóa truyền thống, du lịch gắn với nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Dịp nghỉ lễ này, Bắc Hà ước đón khoảng 12.000 du khách.

Ngoài Bắc Hà, các địa điểm nổi tiếng khác của Lào Cai như Sa Pa, Y Tý (Bát Xát), Bảo Hà (Bảo Yên) và các di tích tâm linh của TP Lào Cai cũng thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ này.

Lào Cai tổ chức lễ hội Tình yêu và Hoa hồng năm 2022 Lào Cai tổ chức lễ hội Tình yêu và Hoa hồng năm 2022

VTV.vn - Từ ngày mai (8/4) đến Chủ nhật này (10/4), sẽ diễn ra lễ hội Tình yêu và Hoa hồng (Love and Rose) năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước