Dân tự nguyện dỡ nhà giao đất, 6 năm chưa được cấp nền tái định cư

Đặng Công (VTV9)-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 09:23 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Hậu Giang, hàng chục hộ dân tự nguyện dỡ nhà giao đất nhưng 6 năm qua, nền tái định cư vẫn chưa được cấp như lời hứa ban đầu.

Năm 2011, khu dân cư thương mại chợ cầu Móng thuộc xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang được triển khai trong sự hân hoan của người dân về một dự án đô thị hiện đại ở vùng quê.

Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, người dân địa phương vô cùng bức xúc bởi tiến độ công trình ì ạch. Chợ xập xệ, đất bị bỏ hoang, nhà tạm bợ là hình ảnh của dự án khu dân cư thương mại chợ cầu Móng do Công ty Việt Thắng làm chủ đầu tư. Có 51 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án này. Theo cam kết, ngoài số tiền bồi hoàn gần 6 tỷ đồng, các hộ di dời sẽ được bố trí nền tái định cư. Tuy nhiên, sau 6 năm, khu dân cư vẫn chưa thành hình.

Do tiến độ dự án quá chậm, tỉnh Hậu Giang đã quyết định thu hồi dự án và giao cho nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển tiếp giữa hai nhà đầu tư cũ và mới, Công ty Việt Thắng đã giao giấy tờ đất thuộc dự án cho một doanh nghiệp thứ ba.

Việc dự án khu dân cư thương mại chợ cầu Móng chậm tiến độ đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sắp xếp đô thị của tỉnh Hậu Giang. Đối với các hộ dân đã giao đất, bà con cũng không biết đến khi nào mới có nền tái định cư. Trong khi đó, không chỉ thất hứa, chủ đầu tư dự án khu thương mại chợ Cầu Móng còn có dấu hiệu lừa đảo, bất minh.


Dự án trạm biến áp 500KV Phố Nối chậm tiến độ và hệ lụy Dự án trạm biến áp 500KV Phố Nối chậm tiến độ và hệ lụy Khánh Hòa: Gia tăng nguy cơ sạt lở vì dự án chậm triển khai Khánh Hòa: Gia tăng nguy cơ sạt lở vì dự án chậm triển khai Thừa Thiên - Huế: Hàng loạt dự án cao cấp chậm tiến độ Thừa Thiên - Huế: Hàng loạt dự án cao cấp chậm tiến độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước