Đau bụng kinh cảnh báo nguy cơ vô sinh

Khuê Lâm-Thứ tư, ngày 16/08/2023 11:19 GMT+7

Lạc nội mạc tử cung gây đau bụng dữ dội, kèm nhiều biến chứng nguy hiểm.

VTV.vn - Đau bụng là triệu chứng phổ biến ở nhiều phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, dấu hiệu đau dữ dội và kéo dài có thể cảnh báo nhiều bệnh lý có nguy cơ gây vô sinh.

Đau vùng chậu, đau bụng trước kỳ kinh nguyệt, thậm chí kéo dài cho đến hết chu kỳ là biểu hiện điển hình của bệnh lý lạc nội mạc tử cung. Nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ ràng, chỉ đau vùng chậu lắt nhắt, đau lưng hoặc đau khi quan hệ, đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, chu kỳ kinh thất thường…

Triệu chứng lạc nội mạc tử cung có thể bị nhầm lẫn với một số bệnh lý khác như viêm vùng chậu, u buồng trứng, hội chứng ruột kích thích… khiến việc phát hiện khá trễ, khoảng 7 - 8 năm từ khi có dấu hiệu của bệnh. Tình trạng bệnh lý kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, công việc của nữ giới, đặc biệt bệnh còn tác động tới khả năng làm mẹ: khó thụ thai, tăng nguy cơ vô sinh, thai ngoài tử cung...

Chị Hà (33 tuổi, Hà Nội) được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội trong tình trạng tụt huyết áp, mất máu nhiều và đau bụng kinh dữ dội. Bác sĩ lập tức kiểm tra đánh giá toàn trạng và chỉ định tiêm giảm đau ổn định huyết áp, tiếp tục theo dõi tình trạng xuất huyết của chị Hà.

Theo chia sẻ của chồng, chị Hà thường xuyên bị đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, phải sử dụng thuốc giảm đau. Sáng ngày nhập viện, chị có chu kỳ kinh và sử dụng thuốc giảm đau ngay sau ăn sáng để dự phòng cơn đau bất chợt. Mức độ đau tăng dần, chị Hà có dấu hiệu nôn và tiêu chảy nhiều lần, uống thuốc giảm đau không đỡ. Chị xuất huyết nhiều, da tái xanh, gia đình lo lắng đưa chị tới viện cấp cứu.

Sau khi ổn định tình trạng, chị Hà được tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trong thời gian lưu viện. Kết quả cho thấy chị có nhiều u lạc nội mạc tại 2 bên buồng trứng, vòi trứng trái gần như bị tắc hoàn toàn. Người chồng gặp vấn đề về tinh trùng, số lượng ít, tỷ lệ dị dạng cao. Bác sĩ tư vấn gia đình sớm thực hiện thụ tinh ống nghiệm, có sử dụng kỹ thuật bơm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) để tối ưu cơ hội có cao.

Đau bụng kinh cảnh báo nguy cơ vô sinh - Ảnh 1.

Thụ tinh ống nghiệm được chỉ định cho người bệnh hiếm muộn do lạc nội mạc tử cung nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Lệ Thủy - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - cho biết, tình trạng người bệnh vô sinh do lạc nội mạc tử cung như chị Hà không hiếm gặp. Ước tính có khoảng 30 - 50% nữ giới khó khăn trong việc thụ thai và mang thai có liên quan tới bệnh lý lạc nội mạc. Trong cộng đồng, 10% nữ giới gặp tình trạng lạc nội mạc.

Tình trạng lạc nội mạc có thể xuất hiện ở phụ nữ mọi độ tuổi. Trong đó, một số đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao: phụ nữ trong độ tuổi 30 – 40, người chưa có con, chu kỳ kinh nguyệt bất thường (kéo dài hơn 7 ngày, chu kỳ ngắn dưới 27 ngày), tiền sử gia đình (mẹ, cô, chị, em gái) bị lạc nội mạc tử cung.

Biến chứng nguy hiểm nhất của tình trạng lạc nội mạc tử cung là nguy cơ hiếm muộn. Việc xuất hiện các tế bào niêm mạc ngoài tử cung sẽ gây khó khăn cho quá trình thụ thai tự nhiên, tăng nguy cơ sảy thai. Người bệnh hiếm muộn do lạc nội mạc có thể can thiệp thụ tinh nhân tạo (IUI) hoặc thụ tinh ống nghiệm (IVF). Các phương pháp sử dụng thuốc ức chế, phẫu thuật sẽ được chỉ định tùy theo tình trạng bệnh nhằm tăng hiệu quả điều trị hiếm muộn cho người bệnh.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Vào lúc 20h ngày 16/8, chương trình tư vấn trực tuyến "Lạc nội mạc tử cung: Điều trị giảm đau, bảo tồn thiên chức làm mẹ" sẽ được sóng trên fanpage VnExpress. Chương trình giúp các gia đình hiếm muộn tìm hiểu thêm về bệnh lý lạc nội mạc tử cung, phương pháp chẩn đoán và điều trị hiếm muộn ở người bệnh lạc nội mạc tử cung.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Độc giả có thể gửi câu hỏi tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước