64 tuổi, sức khỏe đã yếu nhưng ông Trần Thanh Lâm (ở phường Bích Đà, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) vẫn nhận sửa đồ, đóng những vật dụng đơn giản cho các gia đình. Nhiều năm, ông tích cóp, dành dụm được 100 triệu đồng. Nghe lời thuyết phục, ông góp vốn cho công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Bắc Bình, từ tháng 5/2019, mỗi tháng được 2 triệu tiền lãi, ông mới nhận tiền lãi 2 tháng.
Có 98 người dân tham gia góp vốn như ông Lâm, người ít 50 triệu đồng, người nhiều hơn 1 tỷ đồng. Có gia đình nhiều người bố mẹ các con cùng tham gia góp vốn. Nhiều người là cán bộ đã về hưu.
Cơ sở pháp lý duy nhất người dân góp vốn là hợp đồng hợp tác kinh doanh không thời hạn, không tổng số tiền đầu tư dự án mà chỉ có mức lãi suất 24%, 2%/tháng. Những kỳ vọng dự án nông nghiệp sạch công nghệ cao liên tỉnh giờ chỉ còn là một cửa hàng bán thực phẩm quê. Đây cũng là trụ sở chi nhánh công ty tại Ninh Bình.
Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán từ tháng 7/2022 đến nay không liên hệ được với Tổng Giám đốc công ty. Họ từng trực tiếp đứng ra nhận tiền người dân và chuyển về cho công ty. Theo bà Vũ Thị Thu Thủy - Giám đốc chi nhánh, hình thức gọi vốn của công ty là người nào tìm được người khác tham gia thì ngoài lãi sẽ nhận hoa hồng 3%.
Tìm hiểu của phóng viên, công ty được thành lập vào cuối năm 2017. Ngành nghề kinh doanh chính là nông sản sạch (chủ yếu nuôi lợn). Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian đầu công ty hoạt động đúng ngành nghề đăng ký. Giữa năm 2019, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi và tình hình dịch bệnh, công ty làm ăn thua lỗ. Công an đã nhận được các trình báo của người dân.
Vào tháng 6/2022, công an tỉnh đã không khởi tố vụ án hình sự do vẫn liên lạc được với người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc công ty. Phóng viên tìm tới trụ sở công ty tại Hà Nội. Tầng 1 và tầng 2 được cho thuê làm phòng khám đông y, còn lại để trống. Giám đốc công ty không có mặt ở đây, còn ở đâu thì từ lâu không ai rõ.
Không chỉ riêng tỉnh Ninh Bình, công ty này có dự án khu phức hợp sản xuất lợn thảo dược tại một số tỉnh như Bắc Ninh, Thanh Hóa... Các dự án này đều đã dừng hoạt động.
Bình luận (0)