Đầu tư gần 14 triệu USD lắp điện mặt trời, chưa được 2 năm đã hư hỏng

Hồ Chiến, Trọng Hoàng, Minh Đức-Thứ bảy, ngày 29/07/2023 14:14 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quảng Bình vừa chỉ đạo thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với dự án cung cấp điện mặt trời để làm rõ những vấn đề bất cập liên quan đến dự án.

Quảng Bình có dự án cung cấp điện mặt trời cho những xã điện lưới quốc gia không đến được. Nguồn vốn của dự án được triển khai qua Hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc với tổng nguồn vốn gần 14 triệu USD. Công trình khởi công từ tháng 7/2015 nghiệm thu vào tháng 9/2019. Tuy nhiên hệ thống này vừa sử dụng một thời gian thì nhiều thiết bị đã hư hỏng, thậm chí là hư hỏng khi vừa nghiệm thu.

Tại bản Rào Con thuộc thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dự án năng lượng mặt trời có 15 điểm cung cấp điện, trong đó có 8 điểm tập trung, 7 cá nhân nhưng đến giờ, người dân nơi đây đã không còn dùng được điện từ dự án.

Đầu tư gần 14 triệu USD lắp điện mặt trời, chưa được 2 năm đã hư hỏng - Ảnh 1.

Toàn tỉnh Quảng Bình có 4 huyện là Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa với hơn 40 thôn, bản, được hưởng lợi từ dự án năng lượng mặt trời. Dự án có gần 400 điểm cấp điện, gần 3.000 tấm pin với tổng công suất là gần 750 KWp. Do có nhiều bất cập nên đến nay, dự án vẫn chưa được quyết toán, đồng nghĩa là tài sản đầu tư xuống cấp, không thể sửa chữa.

Tỉnh Quảng Bình vừa chỉ đạo thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với dự án cung cấp điện mặt trời để làm rõ những vấn đề bất ổn liên quan đến dự án. Kết quả của cuộc thanh tra sẽ là căn cứ cho UBND tỉnh Quảng Bình xem xét, quyết toán để kết thúc dự án. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước