Đẩy nhanh gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Thế Hà - Văn Cường-Thứ tư, ngày 30/06/2021 20:01 GMT+7

VTV.vn - Sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đặc biệt là sau 1 tháng áp dụng các biện pháp giãn cách, nhiều người lao động ở TP Hồ Chí Minh đã thực sự đuối sức.

"Trưa nay tạm ngưng phát cơm…" - tấm biển ở cửa một điểm phát cơm từ thiện khiến không ít lao động nghèo thất vọng. Nhiều người đến đây mới biết tin, cứ nấn ná đứng chờ mãi.

Đẩy nhanh gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tại một điểm phát cơm từ thiện khác ở quận 10, 1 tháng qua, ngày nào cũng tặng đồ ăn cho các điểm cách ly và người dân vãng lai. Nhưng buổi hôm nay là buổi cuối. Từ ngày mai, nơi này chỉ đủ sức tặng mấy món đồ khô như gạo, mỳ gói.

Anh Nguyễn Thế Mỹ - Hội Pháp hoa Ấn Quang, Ban từ thiện giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh - cho hay: "Thực sự nguồn lực lúc đầu cũng có vì dịch mới bùng phát, mọi người quyên góp nhiều. Bây giờ thì khó khăn lắm vì họ còn phải cho nhiều nơi khác".

Sau 1 tháng giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 15, rồi sau đó là Chỉ thị số 10 còn chặt chẽ hơn, nhiều người lao động ở TP Hồ Chí Minh đã đuối sức. Một số người lựa chọn không ở nhà chống dịch nữa mà lao ra đường mưu sinh.

Đẩy nhanh gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Ngày 24/6, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về gói hỗ trợ thứ 2, với khoảng 886 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây sẽ là nguồn giúp đỡ quý giá và đầy nghĩa tình với bà con trong giai đoạn khó khăn hiện nay. UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương lên kế hoạch thực hiện.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no" - khi nhiều lao động nghèo đã kiệt sức, yếu tố kịp thời trở thành điều mà họ mong mỏi nhất ngay lúc này.

Phong tỏa một công ty ở TP Hồ Chí Minh vì có 20 ca mắc COVID-19 không triệu chứng Phong tỏa một công ty ở TP Hồ Chí Minh vì có 20 ca mắc COVID-19 không triệu chứng Sáng 30/6, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 62 trường hợp nhiễm mới Sáng 30/6, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 62 trường hợp nhiễm mới TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng năng lực xét nghiệm COVID-19 lên 500.000 mẫu/ngày TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng năng lực xét nghiệm COVID-19 lên 500.000 mẫu/ngày

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước