Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ lao động khó khăn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/08/2021 18:56 GMT+7

Ông Tô Quý Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy Phường 8 (Cà Mau) trao quà hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

VTV.vn - Sáng 5/8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc với các tỉnh, thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ này.

Sau gần 1 tháng thực hiện Nghị quyết số 68 và quyết định 23 của Chính phủ, cả nước đã có gần 11,2 triệu người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền khoảng 4.300 tỷ đồng, và gần 48.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hay nghỉ việc không hưởng lương đã được hỗ trợ.

Một số tỉnh, thành phố có dịch đã có cách làm sáng tạo, chủ động, hỗ trợ kịp thời người lao động đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ này.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện ngay chính sách hỗ trợ bởi người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn đang mong đợi từng ngày hỗ trợ của Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước