ĐBSCL kích hoạt lại các khu cách ly tập trung đón người dân tự ý về quê

Tấn Hưng-Thứ bảy, ngày 02/10/2021 18:52 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng người dân tự về quê bằng xe máy, nhiều địa phương khu vực ĐBSCL đã cho kích hoạt lại các khu cách ly tập trung để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Với khoảng 900 trường hợp trở về địa phương, Sóc Trăng đã kích hoạt lại các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 không triệu chứng, hoạt động từ ngày 2/10.

ĐBSCL kích hoạt lại các khu cách ly tập trung đón người dân tự ý về quê - Ảnh 1.

Tại Hậu Giang, 3 huyện gồm Phụng Hiệp, Châu Thành và Vị Thủy cũng đã thiết lập thêm 11 khu cách ly tập trung. Trong 24 giờ qua, địa phương này có khoảng 600 người dân trở về bằng phương tiện cá nhân.

Trong ngày 1/10, các địa phương khác trong vùng cũng ghi nhận số lượng lớn người dân trở về. Cụ thể Vĩnh Long có 220 trường hợp, Tiền Giang (400 người), Bạc Liêu (112 người), Trà Vinh (158 người), TP Cần Thơ (hơn 100 người).

Tại Bến Tre, ngoài 697 người dân được đón về theo phương án tập trung, địa phương cũng đã tiếp nhận khoảng 600 trường hợp về tự phát.

Ngoài hàng trăm người dân địa phương, tỉnh Kiên Giang cũng đã cử lực lượng dẫn đoàn khoảng 200 công dân tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu về địa bàn giáp ranh an toàn. Số người dân tỉnh Cà Mau trở về ghi nhận đến sáng 2/10 là hơn 1.300 trường hợp.

ĐBSCL kích hoạt lại các khu cách ly tập trung đón người dân tự ý về quê - Ảnh 2.

Ngoài hỗ trợ ăn, nghỉ, test nhanh, các địa phương đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Theo đó, người về từ vùng dịch đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận là F0 được điều trị khỏi bệnh sẽ cách ly 7 ngày và 14 ngày đối với các trường hợp còn lại.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi người dân nên kiềm chế, không di chuyển tự phát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thủ tướng yêu cầu TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có đông người dân, lao động ngoại tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động người dân ở lại để được tiêm vaccine đầy đủ; tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu người dân thực sự có mong muốn về quê vì các lý do khác nhau thì các địa phương phối hợp tổ chức đón, đưa, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước