Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải tập trung ngay vào xử lý công việc, đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị đã bắt tay ngay vào làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Những ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người lao động đã bắt tay vào sản xuất ngay. Trong phân xưởng lắp ráp, công nhân hối hả làm việc. Không khí Tết đã lùi xa.
''Khoảng 97% doanh nghiệp bắt đầu sản xuất ngay từ ngày đầu tiên quay lại làm việc và số lượng lao động quay lại khoảng 96%'', ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội cho biết.
Tại các cơ quan, công sở, không còn cảnh đầu năm rồng rắn đi chúc Tết. Các cán bộ, nhân viên đều nhanh chóng vào việc. Sau kỳ nghỉ Tết, rất nhiều công việc phải giải quyết, các mốc thời gian rất sít sao, không thể "thong thả", ''chậm rãi" như bối cảnh sản xuất nông nghiệp trước đây. Nếp nghĩ "tháng Giêng là tháng ăn chơi" không còn phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại.

Để vừa thích ứng với guồng quay công việc của năm mới vừa thỏa mãn nhu cầu tận hưởng văn hoa tinh thần dịp đầu xuân, nhiều người đã có có kế hoạch du xuân hợp lý với quan điểm rõ ràng: làm ra làm, chơi ra chơi.
Xóa bỏ tư tưởng "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" đang tạo đà khẩn trương xử lý công việc ngay từ những ngày đầu năm, tháng đầu; đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ lớn trong năm mới hiệu quả, thành công.
Bình luận (0)