Đề xuất cho thực hiện chuyển đổi giới tính tại Việt Nam

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 17/04/2015 09:40 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, có khoảng 500 - 1.000 người Việt Nam ra nước ngoài để chuyển giới bởi trong nước, việc chuyển giới chưa được pháp luật thừa nhận.

Viện Sức khỏe môi trường y tế, Bộ Y tế cho biết, cả nước có gần 500.000 người có giới tính không trùng với giới tính hiện có (giới tính nam nhưng suy nghĩ của họ là nữ hoặc ngược lại). Mỗi năm, có khoảng 500 -1.000 người ra nước ngoài để chuyển giới.

Về mặt y học và kỹ thuật hiện nay, một số cơ sở y tế trong nước hoàn toàn có thể thực hiện tốt việc chuyển giới, tuy nhiên về mặt pháp luật lại chưa cho phép. Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đang kiến nghị dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) nên quy định điều riêng về nội dung này và quy định theo hướng: "Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật" nhằm hạn chế rủi ro và tốn kém cho người chuyển giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước