Đề xuất giảm thời gian cách ly COVID-19 từ 21 xuống 14 ngày

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 05/02/2021 19:02 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia đề xuất xem xét lại việc thực hiện cách ly đối với các trường hợp F1 trong vòng 14 ngày thay bằng 21 ngày như hiện nay.

Đây là thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

Phân tích của các chuyên gia cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chỉ có khả năng lây lan, bám dính lên đến 70% còn về thời gian ủ bệnh và đào thải vẫn là 14 ngày. Vì vậy, các chuyên gia đề xuất chỉ nên thực hiện cách ly và phong tỏa 14 ngày như trước thay bằng 21 ngày như hiện nay.

Cũng tại cuộc họp, Bộ Y tế báo cáo đã ghi nhận thêm 2 ca bệnh mắc COVID-19 tại tỉnh Điện Biên. Qua điều tra dịch tễ cho thấy cả 2 ca bệnh này đều trên cùng một chuyến xe đi từ Cầm Giảng - Hải Dương lên thành phố Điện Biên.

Như vậy, đến chiều 5/2, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại 11 tỉnh thành phố, với 389 ca mắc. Riêng tỉnh Hải Dương ghi nhận 287 ca tại 10/12 huyện, thị và đều liên quan đến ổ dịch Chí Linh.

Người dân được phép di chuyển trong Tết, không có chuyện “ngăn sông cấm chợ” Người dân được phép di chuyển trong Tết, không có chuyện “ngăn sông cấm chợ”

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, không có chuyện "ngăn sông cấm chợ", không được “làm quá” yêu cầu, gây cản trở, khó khăn cho dân trong dịp Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước