Đề xuất mở lại dịch vụ lặn biển ở vịnh Nha Trang

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/12/2023 19:39 GMT+7

VTV.vn - Ban Quản lý vịnh Nha Trang vừa đề xuất cho phép thí điểm lặn biển giải trí tại 4 khu vực trong vịnh.

Đáng chú ý, vào năm ngoái, tại Hòn Mun - vùng lõi khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang đã xảy ra hiện tượng san hô chết hàng loạt và hoạt động lặn biển tại đây đã phải tạm dừng. Chính vì thế việc mở lại dịch vụ lặn biển đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Những hình ảnh được phóng viên VTV ghi lại hồi đầu năm 2022 tại Hòn Mun - vùng lõi khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, khiến nhiều người sửng sốt và lo lắng, bởi không ai ngờ một nơi từng được ví là thiên đường san hô như vịnh Nha Trang mà rạn san hô lại bị suy giảm nghiêm trọng.

Ngay khi sự việc xảy ra, tỉnh Khánh Hòa đã cấp bách triển khai giải pháp để cứu san hô vịnh Nha Trang. Từ tháng 6/2022, hoạt động lặn biển ở khu vực Hòn Mun đã được tạm dừng.

Những khảo sát mới đây của Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho thấy, sau một thời gian, san hô ở vịnh Nha Trang có dấu hiệu phục hồi. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề xuất cho phép thí điểm lặn biển giải trí ở 4 khu vực bao gồm: Phía Bắc Hòn Rùa; khu vực thả rạn nhân tạo ở phường Vĩnh Hòa; khu vực phía Đông Bắc đảo Trí Nguyên và khu vực phía Đông đảo Trí Nguyên.

Đề xuất mở lại dịch vụ lặn biển ở vịnh Nha Trang - Ảnh 1.

Trước khi xảy ra hiện tượng san hô chết hàng loạt, vịnh Nha Trang được giới lặn biển đánh giá là một trong những nơi kỳ thú nhất thế giới cho những người yêu thích khám phá vẻ đẹp trong lòng biển.

Không thể phủ nhận chính hoạt động lặn biển giải trí là sức hút nổi trội của vịnh Nha Trang. Thế nhưng, những ngày qua, nhiều người cùng chung nỗi băn khoăn: Nếu sắp tới mở lại dịch vụ lặn biển giải trí, liệu rằng san hô vịnh Nha Trang có tiếp tục được phục hồi hay không?

TS Hoàng Xuân Bền - Phó Viện trưởng Viện Hải dương học cho biết: "Chúng ta phải đánh giá sức tải sinh thái ở những khu vực như vậy, nghĩa là một ngày phải tính đưa được bao nhiêu khách lặn, một đợt xuống lặn bao nhiêu khách, chúng ta phải đánh giá sức tải để tránh ảnh hưởng sinh vật sống trong khu vực ấy. Thứ hai là phải có giám sát, đánh giá tác động khi mở lại các điểm lặn. Muốn vậy ngay đầu tiên phải có dữ liệu đầu vào, để sau thời gian 3 tháng, 6 tháng thì chúng ta so sánh với dữ liệu ban đầu để xem thử có ảnh hưởng hay không".

Các chuyên gia cho rằng cần hết sức thận trọng khi mở lại dịch vụ lặn biển ở vịnh Nha Trang, nhất là khi ở Việt Nam hoạt động lặn biển giải trí chưa có tính chuyên nghiệp, dễ làm tổn hại san hô.

Sao biển gai đe dọa sự tồn tại của san hô Sao biển gai đe dọa sự tồn tại của san hô

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sydney (Australia) phát hiện sao biển gai có thể chịu được nắng nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước