Đề xuất mở rộng danh hiệu NSND, NSƯT cho các lĩnh vực nhiếp ảnh, văn học, kiến trúc

Mạnh Hùng, Quang Hải-Thứ hai, ngày 13/06/2022 21:11 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định hiện hành, chỉ những người tham gia biểu diễn mới được xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND.

Từng có thời gian dài làm quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đại biểu Nguyễn Huy Thái đoàn Bạc Liêu đã có những "trải lòng" trước quy định mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu trên: "Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt gái, xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho những người hoạt động văn học nghệ thuật có đủ điều kiện là hình thức thưởng xứng đáng, có tác dụng to lớn, tạo động lực hoạt động văn hóa nghệ thuật và cống hiến của giới văn nghệ sĩ".

Tuy nhiên, với lĩnh vực văn học, mới đây Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã có công văn số 46 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đưa ra quan điểm của mình. Theo đó, Hội Nhà văn đồng tình với đề xuất mở rộng đối tượng được trao danh hiệu, tuy nhiên, nhà văn không phải là nghệ sĩ nên Hội Nhà văn đề xuất không xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các nhà văn nữa.

Danh hiệu NSND, NSƯT là những danh hiệu vô cùng cao quý. Việc thêm một đối tượng, một lĩnh vực được đưa vào xét tặng danh hiệu này sẽ tạo ra động lực cho các nghệ sĩ hoạt động cống hiến trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật.

Tham gia công việc chuyên môn và giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Th.S Nguyễn Thị Hải Yến cũng bày tỏ niềm vui mừng khi có ý kiến đề xuất về việc trao tặng danh hiệu cho lĩnh vực kiến trúc.

"Bản thân Yến, khi những người kiến trúc sư - là những người đồng nghiệp của mình được vinh danh là những NSND hay NSƯT thì đấy là những cái mong muốn từ rất rất lâu rồi. Chúng tôi luôn mong muốn rằng cái cống hiến của mình sẽ được xã hội công nhận. Và đấy cũng chính là động lực để anh em kiến trúc không ngừng vươn lên, không ngừng cống hiến hết mình cho xã hội" - Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Yến - Giảng viên Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Đại học Kiến trúc Hà Nội nói.

Bên cạnh tán đồng quy định tại khoản 1, Điều 66 dự thảo Luật, các đại biểu cũng đề nghị, cần làm rõ thêm khái niệm nghệ sĩ, tiêu chí khi mở rộng đối tượng khen thưởng để đảm bảo thuyết phục, chặt chẽ.

Suy cho cùng, việc sửa đổi luật là để đảm bảo bao quát hết được các đối tượng khen thưởng. Sự động viên, khích lệ, ghi nhận kịp thời của Đảng, Nhà nước sẽ là nguồn động lực lớn lao để những người nghệ sĩ tiếp tục miệt mài lao động, tạo ra những tác phẩm có giá trị lớn, góp phần vào nền văn hóa đậm đà bản sắc của nước nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước