Đi chợ giúp dân cùng những chuyến xe 0 đồng

Trọng Ninh-Chủ nhật, ngày 25/07/2021 21:15 GMT+7

VTV.vn - Mô hình "Đi chợ giúp dân" với những chuyến xe 0 đồng ngay lập tức đã phát huy hiệu quả.

Để tạo điều kiện cho người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều địa phương đã xuất hiện mô hình "Đi chợ giúp dân" cùng những chuyến xe 0 đồng; giúp người dân thực hiện cách ly tại nhà có thể mua được hàng hóa thiết yếu, phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Từ sáng sớm, anh Quang ở phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu đã tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại nhờ vận chuyển các nhu yếu phẩm từ bà con nhân dân trong thành phố với phí ship 0 đồng.

Đi chợ giúp dân cùng những chuyến xe 0 đồng - Ảnh 1.

Mô hình "Đi chợ giúp dân" đã phát huy hiệu quả

Với sự tham gia của hơn 220 thành viên là đoàn viên thanh niên phường Rạch Dừa và câu Lạc Bộ SOS TP Vũng Tàu, mô hình "Đi chợ giúp dân" ngay lập tức đã phát huy hiệu quả. Ngay ngày đầu, họ đã đi chợ giúp được hơn 500 hộ dân trong khu vực cách ly phong toả.

Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Vũng Tàu, những chiếc xe luân phiên vận chuyển hơn 22 tấn lương thực, thực phẩm cùng nhu yếu phẩm đến từ các doanh nghiệp và mạnh thường quân gửi đến người dân gắp khó khăn, tất cả là những "Chuyến xe 0 đồng" mô hình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Vũng Tàu phát động.

Đến nay, mô hình "Đi chợ giúp dân" và "chuyến xe 0 đồng" đã trao gửi đến tay 15.347 hộ dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn thành phố, mang lại sự tin cậy cho người dân, đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước