Dịch COVID-19:

Người dân TP Hồ Chí Minh đi chợ luân phiên bằng phiếu

Quốc Thái - Văn Cường-Chủ nhật, ngày 25/07/2021 12:27 GMT+7

VTV.vn - Tại những khu vực bị khu phong tỏa, nhằm tránh lây nhiễm trong các khu vực này, người dân chỉ được ra khỏi nhà, mua thực phẩm 2 lần/tuần bằng phiếu mua hàng luân phiên.

Phiếu màu trắng để mua hàng vào 2 ngày thứ Hai hoặc thứ Sáu; còn phiếu màu xanh dùng cho việc đi chợ vào thứ Ba hoặc thứ Bảy.

Người dân TP Hồ Chí Minh đi chợ luân phiên bằng phiếu - Ảnh 1.

Trên tấm phiếu yêu cầu người dân phải ghi rõ tên tuổi địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Đặc biệt, trên tờ phiếu mua hàng còn lưu ý:

- Mỗi hộ gia đình chỉ được phát 2 phiếu/7 ngày và cứ 2 ngày mới được đi mua nhu yếu phẩm 1 lần.

- Phiếu chỉ có giá trị 1 lần tại 1 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trên địa bàn của phường.

- Chủ các cửa hàng phải thu lại phiếu này và lưu theo ngày để phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Ngoài phiếu mua hàng, các phường đang trong diện phong tỏa còn phát kèm thêm danh sách điểm bán hàng cùng địa chỉ.

Còn đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao, từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước