Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B

Ban Thời sự - Ảnh: Báo Giao thông-Thứ sáu, ngày 09/10/2020 06:00 GMT+7

Các đơn vị, lực lượng huy động tối đa nhân lực, phương tiện khắc phục sạt lở, thông tuyến QL14B, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

VTV.vn - Chiều 8/10, tuyến QL14B từ Đại Lộc đi các huyện phía Tây của tỉnh qua huyện Nam Giang, Quang Nam đã được khơi thông 1 làn đường, giao thông trên tuyến cơ bản được nối lại.

Trước đó, mưa lớn liên tiếp trong 2 ngày qua tại Quảng Nam đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 14B từ Đại Lộc đi các huyện phía Tây của tỉnh qua đoạn địa bàn huyện Nam Giang. Hàng trăm m3 đất đá trên sườn núi đổ ập xuống lòng đường khiến hàng trăm phương tiện giao thông ùn ứ và mắc kẹt tại đây.

Sở GTVT tỉnh Quang Nam đang tích cực đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương nạo vét và cho xe hộ tống từng phương tiện qua điểm sạt lở. Trong khi đó, cũng trên tuyến đường này, nhiều điểm sạt lở mới đã xuất hiện nên công tác thường trực khắc phục sự cố đòi hỏi ngành chức năng Quảng Nam phải tính toán ngay từ bây giờ.

Sau đây là hình ảnh tình trạng sạt lở, và công tác khắc phục, di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, QL14B:

Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B - Ảnh 1.
Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B - Ảnh 2.
Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B - Ảnh 3.
Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B - Ảnh 4.
Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B - Ảnh 5.
Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B - Ảnh 6.
Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B - Ảnh 7.
Di dời đất đá, thông tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B - Ảnh 8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước