"Đi không được, ở không xong" vì chậm tái định cư

Thanh Tùng, Nguyên Ngọc-Thứ hai, ngày 21/11/2022 08:10 GMT+7

VTV.vn - Đất ở trong khu dự án, thiếu hạ tầng lại không được xây dựng nhà cửa trong khi khu tái định cư mới chưa có là tình cảnh của nhiều hộ dân ở thôn Cù Hin, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Gia đình chị Nguyễn Thị Công sống tại thôn Cù Hin hơn 25 năm nay. Căn nhà trước đây rộng 200m2 bị thu hồi phần lớn để làm đường dự án, giờ chỉ còn 37m2. Mọi sinh hoạt của 4 người trong gia đình diễn ra trong không gian chật hẹp. Vợ chồng chị muốn xây thêm căn gác nhưng không được vì nơi này thuộc đất quy hoạch dự án.

Không được xây dựng nhà cửa là tình cảnh chung của những hộ dân tại thôn Cù Hin bởi từ năm 2014, khu vực này thuộc diện tích đất bị thu hồi để thực hiện các dự án. Từ đó đến nay, nhiều gia đình phải sống trong cảnh chật chội, bí bách. Cơ sở hạ tầng, điện, nước sạch không được nhà nước đầu tư.

Người dân còn cho biết, nơi đây cũng thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn kéo dài do nền đường các dự án và khu đô thị xung quanh được đầu tư, nâng cấp cao hơn nền nhà nhưng không có hệ thống thoát nước.

Theo UBND xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, địa phương hiện có 2 khu tái định cư tuy nhiên, một khu đã không còn quỹ đất, khu còn lại trong quá trình giải phóng mặt. Người dân đã sẵn sàng đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Vấn đề còn lại là phương án đền bù thỏa đáng và bố trí tái định cư. Vì không thể tiếp tục cảnh sống tạm bợ, có gia đình đã đóng cửa đi thuê nhà nơi khác để ở.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước