Đi ngược chiều vào cao tốc, xe khách xoay ngang giữa đường

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/06/2022 05:53 GMT+7

VTV.vn - Tình huống giao thông được camera hành trình ghi lại trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bất cứ trên tuyến đường nào việc đi ngược chiều là vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trên các tuyến cao tốc, hành vi này còn nguy hiểm rất nhiều lần do các xe lưu thông với tốc độ cao. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm có những lái xe vẫn cố tình vi phạm.

Theo người lái xe tải có gắn camera hành trình, khi đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Hà Nội đi Bắc Giang, đến đoạn cầu vượt Quang Châu thì phát hiện 1 xe khách loại chuyên đưa đón công nhân đi ra từ đường gom theo hướng ngược chiều.

Đi ngược chiều vào cao tốc, xe khách xoay ngang giữa đường - Ảnh 1.

Chiếc xe khách loại 47 chỗ gần như xoay ngang, chiếm cả 3 làn đường cao tốc. (Ảnh cắt từ clip)

Đáng nói, do đi vào đường hình chữ Y nên chiếc xe khách loại 47 chỗ đã gần như xoay ngang, chiếm trọn 3 làn đường cao tốc khiến xe tải phải phanh gấp để tránh va chạm.

Cũng theo lái xe này, việc xe khách cố tình đi ngược chiều để ra cao tốc như trường hợp này vẫn diễn ra thường xuyên vào buổi sáng và buổi chiều tại đây.

Trên tuyến đường này, đoạn đi qua tỉnh Bắc Giang có đường gom 2 bên. Nhưng thay vì đi đường gom mới nhập vào cao tốc, lái xe này đã bất chấp pháp luật, rẽ ngược chiều gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác.

Hành vi vi phạm này không những tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà lái xe còn có thể bị xử phạt rất nặng. Đối với hành vi đi ngược chiều trên đường cao tốc (bao gồm cả lối ra - vào đường cao tốc), tài xế có thể bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng; đồng thời tước giấy phép lái xe 6 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước