"Địa hình là một trong những nguyên nhân gây ra trận mưa lớn ở Quảng Ninh"

CSTN-Thứ ba, ngày 28/07/2015 19:38 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của ông Trần Quang Năng - Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Vào khoảng 16h chiều 26/7, mưa lớn bất ngờ xảy ra trên diện rộng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa lũ này đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Lý giải về hiện tượng này dưới góc độ chuyên môn, ông Trần Quang Năng - Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương - cho biết: "Nguyên nhân gây ra trận mưa lớn ở Quảng Ninh trong những ngày qua là do một vùng áp thấp tồn tại ở khu vực biên giới phía Bắc nước ta".

"Tổng lượng mưa chúng tôi đo được trong 2 - 3 ngày qua lên tới 600 - 700mm. Có những nơi, lượng mưa xấp xỉ 900mm như Cửa Ông (Quảng Ninh)".

Độc giả quan tâm có thể theo dõi trọn vẹn cuộc trao đổi của phóng viên VTV với khách mời qua VIDEO trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước