Dịch COVID-19: Tạm ngừng đến trường nhưng không dừng việc học

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/02/2021 20:44 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết các địa phương đều tổ chức dạy học trực tuyến hoặc giao bài tập hàng ngày cho học sinh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hà Nội sẵn sàng cho việc học trực tuyến

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 16h ngày 1/2, đã có 20 địa phương cho học sinh nghỉ học, trong đó một số địa phương tuy chưa có ca dương tính nào nhưng cũng quyết định cho học sinh tạm ngừng đến trường để yên tâm như Sơn La, Ninh Bình, Hà Nam, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp...

Dịch COVID-19: Tạm ngừng đến trường nhưng không dừng việc học - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, sau khi có thông báo của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc dừng đến trường nhưng không dừng học, ngày 1/2, các trường đã có sự thay đổi nhanh chóng. Nhiều trường đã tổ chức luôn việc học trực tuyến. Nhiều trường xây dựng lại thời khóa biểu để phù hợp với điều kiện của mình.

Trường THCS Giảng Võ đã xây dựng xong thời khóa biểu cho các lớp học. Các thiết bị phục vụ cho việc dạy học trực tuyến đã sẵn sàng. Từ ngày 2/2, nhà trường sẽ triển khai học trực tuyến. Với các học sinh lớp 1, học trực tuyến là một thử thách.

Sáng 1/2, toàn trường học online theo đúng thời khóa biểu. Thời gian học mỗi tiết rút ngắn xuống chỉ còn nửa tiếng để các con không bị mệt nhưng các bạn nhỏ không dễ gì quen với việc này.

Với trường Olympia, học sinh lớp 1,2 lại được chuyển lịch học trực tuyến sang buổi tối để bố mẹ thuận tiện trong việc kèm con học. Nhưng như vậy, nhiệm vụ của các giáo viên sẽ vất vả hơn.

Trường Olympia cũng đã soạn xong cuốn sổ tay học trực tuyến, sẵn sàng chia sẻ với các trường để việc dạy và học được hiệu quả. Trong đó, có nhiều lưu ý riêng cho cha, con cái và nhà trường để đạt được các mục tiêu học tập.

Dịch COVID-19: Tạm ngừng đến trường nhưng không dừng việc học - Ảnh 2.

Quảng Ninh tạm dừng đến trường không dừng việc học

Kết quả dạy học trực tuyến của Việt Nam trong dịch bệnh được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá tích cực. Báo cáo PISA của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận xét: "Việc học trực tuyến để phòng chống COVID-19 của Việt Nam có nhiều điểm khả quan so với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác".

Tại tỉnh Quảng Ninh, 1 trong 2 địa phương đang quyết liệt kiểm soát và dập dịch, học sinh, sinh viên các trường từ mầm non đến cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Để đảm bảo duy trì việc học tập của học sinh, các trường học đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc dạy học trực tuyến.

Từ 1/2, Trường Tiểu học Hạ Long triển khai dạy kiến thức mới chương trình học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến cho 100% học sinh. Với nền tảng công nghệ thông tin sẵn có, giáo viên và học sinh dễ dàng tương tác, trao đổi bài học.

TP Hạ Long có 85% học sinh tham gia học từ xa bằng hình thức trực tuyến - cao nhất toàn tỉnh. Hầu hết các trường khối tiểu học ưu tiên dạy các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh. Khối Trung học Cơ sở và THPT ưu tiên dạy các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. Đây là những môn học đòi hỏi giáo viên phải dành nhiều thời gian tương tác để giúp học sinh nắm bắt kiến thức mới.

Việc triển khai các phương pháp dạy học phù hợp, giúp cho học sinh không phải dừng việc học. Qua đó, duy trì nền nếp học tập, đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2020 - 2021 trong thời học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.

Một số hướng dẫn phòng dịch COVID-19 trong nhà trường

Có thể nói, lần này, ngành giáo dục và các trường học đã phản ứng rất nhanh khi dịch bệnh xảy ra, do đã có kinh nghiệm từ những đợt dịch COVID-19 năm 2020. Ở vùng có dịch, các trường học tạm nghỉ học. Ở các vùng chưa có dịch, trường học siết chặt giải pháp an toàn. Phụ huynh và học sinh cũng phải nâng cao ý thức phòng dịch, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trước và trong khi ở trường, sau khi rời trường về nhà. Bộ GD & ĐT cũng đã ban hành tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 dành cho học sinh các bậc học.

Tất cả các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch đeo khẩu trang, rửa tay, xịt khuẩn, giãn cách và khai báo y tế. Bên cạnh đó,

1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh là không cho con đi đến trường nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2. Trách nhiệm của giáo viên và nhà trường:

- Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Hướng dẫn trẻ thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu 1m.

- Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trường.

- Bố trí người đón và giao trẻ tại cổng trường; hạn chế người ra vào trường.

- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

- Đảm bảo mỗi người có một cốc uống nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ; không dùng chung các đồ dùng cá nhân.

- Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện xử lý hàng ngày.

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.

Đã có 80 học sinh giáo viên của trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội phải cách ly ngay tại trường, cùng 50 học sinh trường THCS Dịch Vọng Cầu Giấy cũng phải cách ly tại nhà do liên quan đến các trường hợp bị nhiễm COVID-19.

Trong môi trường học đường, virus có thể lây lan rất nhanh và cũng rất rộng nếu có người nhiễm bệnh, vì thế, nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch tại nhà trường sẽ là một phần không nhỏ giúp Việt Nam sớm kiểm soát được đợt dịch này.

Vậy là các học sinh của nhiều trường trên cả nước đã bước vào đợt học trực tuyến. Đây quả thực là thử thách với các em khối tiểu học và cũng là khó khăn với nhiều gia đình. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng học trực tuyến là một xu hướng tất yếu và trong bối cảnh dịch bệnh, nó là tối ưu nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước