Điểm đến mới hút du khách tới Lâm Đồng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/04/2023 21:05 GMT+7

VTV.vn - Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm nay đã được tổ chức và kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ là 3/5.

UBND TP Đà Lạt dự kiến Đà Lạt sẽ đón hơn 80.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ. Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới dự kiến đón 50.000 lượt khách tham quan. 

Đại bảo tháp được công nhận kỷ lục Guiness thế giới với chiều cao 37,22m, đường kính 16,53m, được làm bằng chất liệu đồng tinh khiết, dát vàng 24k, trọng lượng 200 tấn, có thể quay xung quanh trục đứng. Đây là điểm đến mới thu hút khách thập phương của tỉnh Lâm Đồng. 

Lâm Đồng đang lên các phương án liên quan đến dịch vụ lưu trú, ăn uống và giao thông để đảm bảo đón du khách an toàn, thông suốt.

Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, tại 12 huyện, thành phố của tỉnh với 18 chương trình ở 3 cụm sự kiện, tập trung vào các hoạt động về du lịch trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch cộng đồng. Nhiều chương trình, hoạt động văn hóa đặc sắc, mang âm hưởng của đại ngàn Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước