Điểm quay đầu xe đầy ám ảnh tại Hà Nội

Xuân Sơn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/11/2020 10:09 GMT+7

VTV.vn - Đó là cách gọi của người dân địa phương khi nhắc tới một điểm quay đầu xe trên đường Hoàng Sa, cách cầu Đông Trù khoảng 9 km thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân, đây là nơi đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, kể từ khi tuyến đường được hoàn thành và đưa vào sử dụng, họ vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng triển khai biện pháp nào nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại điểm quay đầu xe này.

Theo một người dân địa phương, tại đây, biển báo mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để đảm bảo an toàn giao thông.

Điểm quay đầu xe đầy ám ảnh tại Hà Nội - Ảnh 1.

Cách đây ít lâu, ông Nguyễn Văn Vững ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, vừa mất đi người vợ của mình vì tai nạn giao thông tại điểm quay đầu xe nguy hiểm. Ông cho biết, mỗi tháng, ông tận mắt chứng kiến cả chục vụ TNGT. Nếu không sớm có giải pháp, không biết sau người vợ của ông, còn biết bao nhiêu người nữa sẽ bị thần chết gọi tên tại điểm quay đầu xe nguy hiểm này.

Chỉ trong 15 phút tại hiện trường, phóng viên VTV đã chứng kiến cả chục tình huống nguy hiểm. Xe ô tô chạy tốc độ cao trên đường quốc lộ. Trong khi đó, không ít người mạo hiểm đánh cược số phận của mình khi muốn băng qua đường hay chuyển làn để quay đầu xe.

Điểm quay đầu xe đầy ám ảnh tại Hà Nội - Ảnh 2.

Nguy hiểm luôn rình rập người tham gia giao thông ở "điểm đen" này.

Theo những người dân từng chứng kiến các vụ TNGT xảy ra ở điểm quay đầu xe này, nguy hiểm nhất là vào đầu giờ sáng hay cuối giờ chiều, học sinh tan học, người lớn tan giờ làm việc. Ô tô, xe máy chạy trên tuyến đường này với tốc độ cao, khó làm chủ tốc độ. Trong khi đó, người dân đi qua điểm quay đầu xe này lại thường bất cẩn, thiếu quan sát. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây.

Một cán bộ đội cảnh sát giao thông số 15 cũng cho rằng, ý thức chấp hành luật lệ giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn. Do điểm quay đầu xe chỉ cách lối rẽ vào 2 xã Vân Nội và Vĩnh Ngọc ở 2 bên đường hơn 100m nên có không ít người, khi CSGT không có mặt, thường bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều để rẽ vào 2 xã.

Ở xã Vân Nội có 1 trường THPT, tai nạn giao thông rất dễ xảy ra sau những giờ tan lớp buổi chiều muộn. Nếu tận mặt chứng kiến cảnh con em mình đi học về, chắc hẳn bậc phụ huynh nào cũng cảm thấy thót tim. Chưa biết đến bao giờ, điểm quay đầu xe này mới không còn là nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.

Hi vọng sẽ sớm có biện pháp từ các cơ quan chức năng để tình trạng này không còn tiếp diễn. Trong lúc chờ đợi các biện pháp, người dân cũng cần lưu ý nâng cao cảnh giác và chấp hành luật giao thông khi đi qua đây.

Gần 5.500 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông Gần 5.500 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, hơn 11 người thương vong Tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, hơn 11 người thương vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước