Điều tra nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai

Hạnh Vân, Hoàng Vũ-Thứ hai, ngày 06/02/2023 20:48 GMT+7

VTV.vn - Theo một số nhân chứng, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, đò chạy quá nhanh nên khi gặp sà lan chở hàng đã không kịp xử lý.

Chiều ngày 5/2, nhận được tin báo từ chị gái Nguyễn Thị Tình, cả gia đình đau đớn có mặt tại Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để chờ nhận xác chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1991), nạn nhân duy nhất tử vong vì vụ lật thuyền. Điều đau xót nhất là chị vừa mang thai gần 3 tháng. Tin vui này chị chưa kịp thông báo đến chồng thì tin buồn ập đến.

Trước đó, chị Hương cùng chị gái Nguyễn Thị Tình đã ra bến đò Xưa mua vé qua sông đi chùa Châu Đốc 3 nhân dịp Rằm tháng Giêng. Theo lời kể của chị Tình, lễ chùa xong, hai chị em cùng 10 người khác lên thuyền để về lại bờ bên kia. Khi đò đi được khoảng 5 phút thì va vào sà lan lớn đang chạy chậm trên sông. Vụ va chạm đã khiến thuyền lật úp, toàn bộ 12 người trên thuyền rơi xuống sông. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Hương bị vướng vào khu vực chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được.

Điều tra nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Chiếc thuyền lật úp trên sông được đưa vào gần bờ. Ảnh: NLĐO.

Theo nhiều người dân ở đây cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, rất nhiều bến đò đã không thể hoạt động được nữa. Nguyên nhân là bởi nhiều người dân e ngại không dám dùng phương tiện này đến chùa. Trong khi đó thì chùa Châu Đốc 3 nằm trên một cù lao và phương tiên di chuyển duy nhất chính là bằng thuyền.

Theo thông tin mới nhất, hôm nay (6/2), sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định vị trí xảy ra tai nạn trên sông nằm trên tọa độ thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh nên Công an TP. Biên Hòa đã giao vụ việc lại cho Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước