Người thứ 3 trong nhóm nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh âm tính lần 1 với COVID-19

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 22/04/2021 11:51 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dù 3 người này đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19, tuy nhiên, cơ quan y tế vẫn đang truy vết các trường hợp tiếp xúc trong khi chờ các kết quả xét nghiệm tiếp theo.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, sau đó đi chuyển về Thái Nguyên và Bắc Ninh. Nhóm 3 người (gồm 1 nam, 2 nữ) là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần một cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh lúc 1h ngày 21/4. Sau đó, nhóm người này bắt taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi chuyến bay VJ134 ngày 21/4 về đến sân bay Nội Bài lúc 9h10.

Qua quá trình truy vết, cơ quan chức năng phát hiện 2 người nữ trong nhóm đi xe taxi về gia đình tại Đinh Hóa, Thái Nguyên. Người nam còn lại đã tìm ra tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Đến sáng 22/4, cả 3 trường hợp đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19

Hiện tại, nguy cơ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới Tây Nam hiện rất cao nên việc tăng cường phối hợp các biện pháp phòng chống dịch với các nước bạn là cần thiết. Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia vừa diễn ra sáng 22/4.

Trong các giải pháp được bàn tới, cơ quan y tế Việt Nam cho biết các địa phương ở khu vực gần biên giới giữa hai nước hiện đã tăng cường xét nghiệm sàng lọc để kịp thời phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm, cùng đó là việc chủ động các phương án điều trị, đồng thời xây dựng các bệnh viện dã chiến cũng như các khu cách ly tập trung, đặc biệt tại một số tỉnh nguy cơ cao như Kiên Giang, Tây Ninh và An Giang.

Để kiểm soát tốt hơn sự di chuyển của những trường hợp có nguy cơ, các giải pháp được đưa ra bao gồm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng hai bên tại các chốt kiểm soát trên đường bộ và cả đường biển. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh khi cần sẽ hỗ trợ trang thiết bị cho cơ quan y tế Campuchia để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước