Điều trị hiếm muộn trước Tết, kịp đón con năm ‘Rồng’

P.V-Thứ tư, ngày 27/12/2023 08:00 GMT+7

BS.CKI Cao Tuấn Anh đang khám, tư vấn phác đồ điều trị cho vợ chồng hiếm muộn có thể kịp đón con trong năm "Rồng". Ảnh: Trịnh Mai

VTV.vn - Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn thăm khám vào thời điểm cuối năm để kịp đón tin vui trước Tết. Với họ, mùa xuân này chỉ thực sự có ý nghĩa khi hoàn thành giấc mơ làm cha mẹ.

Xuất phát từ nhiều yếu tố như tâm lý mong có tin vui để đón Tết, vợ chồng tích góp đủ kinh phí, tranh thủ khám và điều trị dịp nghỉ Tết, nhiều phụ nữ mong muốn sinh con vào mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm… Do đó, thời điểm cuối năm và tháng 3 thường tăng đột biến bệnh nhân đến khám hiếm muộn.

Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh) ghi nhận khám, điều trị gần 5.000 trường hợp mỗi tuần trong hai tháng cuối năm 2023, tăng gấp 3 lần các thời điểm khác trong năm, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. 70% trong đó là trường hợp khó, lớn tuổi, thất bại chuyển phôi nhiều lần, bác sĩ chỉ định xin trứng, xin tinh trùng, thậm chí mang thai hộ.

PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc IVF Tâm Anh Hà Nội với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản lý giải rằng, năm nay số ca điều trị tăng vào cuối năm là do 2024 Giáp Thìn "cầm tinh con Rồng". Nhiều người quan niệm năm Rồng sinh con rất tốt nên số lượng điều trị hiếm muộn cũng tăng đột biến. Ngoài ra, một tỷ lệ không nhỏ vợ chồng đang sinh sống ở nước ngoài tranh thủ khám và điều trị trong dịp về Việt Nam đón Tết.

Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu cũng cho thấy cuối năm là "thời điểm vàng" để thăm khám và điều trị vô sinh hiếm muộn được thuận lợi hơn.

Những tháng cuối năm được cho là thời điểm tinh trùng đạt chất lượng tốt nhất. Một nghiên cứu tại Israel phát hiện nam giới sản xuất tinh trùng khỏe mạnh nhất vào mùa đông và đầu mùa xuân. Kết quả nghiên cứu gần 6.500 mẫu tinh dịch trong 3 năm cho thấy nam giới sản xuất 70 triệu tinh trùng trên mỗi mililiter (ml) tinh dịch trong mùa đông và 68 triệu vào cuối mùa xuân, gấp đôi nồng độ trung bình. Ngoài ra, tinh binh được sản xuất vào mùa đông có khả năng di chuyển nhanh hơn, giúp việc thụ thai dễ dàng hơn.

Nghiên cứu tại Đại học Indiana, Mỹ, cũng cho thấy thời điểm tốt nhất để thụ thai là vào tháng 12 hoặc tháng 1. Khi đó, tam cá nguyệt thứ ba sẽ rơi vào mùa hè, thai phụ tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời nên sản sinh nhiều vitamin D, giúp em bé chào đời vào mùa thu khỏe mạnh hơn.

Đối với những gia đình hiếm muộn, Tết không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là thời điểm họ phải đối mặt với sự quan tâm, mong đợi và áp lực từ gia đình và xã hội. Thế nhưng mùa xuân 2024 là mùa xuân đáng nhớ và trọn vẹn nhất của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khi họ đón tin vui đậu thai tại IVF Tâm Anh sau bao năm kiên trì cố gắng.

Vợ chồng chị Hằng, 37 tuổi (quê Bạc Liêu), đến IVF Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12 điều trị vô sinh sau 9 năm mong con. Chị chia sẻ, áp lực mãi chưa có đứa con đầu lòng trong khi chồng là con trưởng khiến chị phải viện cớ bận làm ăn để không về quê.

Trước đó vợ chồng chị đã 4 lần thụ tinh trong ống nghiệm ở 3 bệnh viện, 8 lần chuyển phôi, đều thất bại. Bác sĩ đã lọc rửa tinh dịch chồng chị Hằng, chọn tinh trùng khỏe nhất để bơm vào bào tương noãn, thụ tinh ống nghiệm. Chị thu được 4 phôi tốt ngày 5, đã bóc u xơ tử cung tháng trước, niêm mạc đủ tiêu chuẩn để chuyển phôi.

"Bác sĩ nói khả năng thành công gần 70%, hy vọng có tin vui trước khi về quê", chị nói. Như vậy, nếu mọi việc suôn sẻ tốt đẹp, em bé sẽ chào đời vào mùa thu tới.

Chị Huyền, 38 tuổi, cũng trải qua hơn 10 cái Tết chưa có tin vui dù đã 3 lần thụ tinh nhân tạo (IUI) bất thành, hai lần thụ tinh ống nghiệm (IVF) nhưng chuyển phôi thất bại. Giờ đây, chị đứng trước nguy cơ phải xin trứng để có con vì chỉ số dự trữ buồng trứng ngày càng suy giảm chỉ còn 0.3 ng/ml.

Tâm niệm "bằng mọi giá phải có thai trước Tết", vợ chồng chị Huyền đã quyết định đến IVF Tâm Anh Hà Nội để "tìm con" vào tháng 10 . Chị được bác sĩ kích trứng, gom trứng hai chu kỳ được 6 noãn, tạo 4 phôi ngày 3 chất lượng tốt và chuyển một phôi vào buồng tử cung. Các phôi còn lại được trữ đông, giúp vợ chồng sinh thêm con sau này.

14 ngày sau chuyển phôi, họ vỡ òa khi nhận được kết quả đậu thai. Hiện thai nhi đã 6 tuần tuổi, phát triển khỏe mạnh. "Tôi không còn sợ Tết vì đã có thể khoe con với mọi người", chị Huyền chia sẻ.

Bộ Y tế ước tính cả nước hơn 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, chiếm khoảng 7,7%. Trong đó, khoảng 50% vợ chồng dưới 30 tuổi. Tỷ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có con) tăng 15-20% mỗi năm, chiếm hơn nửa số trường hợp.

Với những tiến bộ của y học, sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại và các chuyên gia Hỗ trợ sinh sản nhiều năm kinh nghiệm, những cặp vợ chồng mong con sẽ không cần phải ngắm nhìn con trẻ của người khác mà ước ao mỗi dịp Tết đến xuân về. Điều quan trọng nhất trong điều trị vô sinh hiếm muộn là cần thăm khám sớm để xác định nguyên nhân, xây dựng phác đồ phù hợp với tình trạng, giúp sớm có con khỏe mạnh với chi phí thấp.

20h ngày 27/12/2023, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức tư vấn trực tuyến tổ chức tư vấn trực tuyến: "Cần chuẩn bị gì để IVF/IUI thành công ngay từ lần đầu?". Các bác sĩ Trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện sẽ tham gia tư vấn gồm: BS.CKI Phan Ngọc Quý, ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy, BS Bùi Thị Hạnh.

Độc giả gửi câu hỏi tại đây để bác sĩ giải đáp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

mang thai

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước