Dịp Tết Nguyên đán, đèo Bảo Lộc dù quá tải nhưng đã bớt ách tắc giao thông

Văn Giang, Anh Dũng-Thứ hai, ngày 30/01/2023 19:51 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, vào dịp Lễ Tết, không năm nào không xảy ra tình trạng ùn ứ hay ách tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Năm nay, tình hình đã được cải thiện.

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km nối huyện Đạ Huoai với TP Bảo Lộc. Cung đường đèo này có nhiều điểm cong cua nguy hiểm, nếu lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, chạy lấn làn rất dễ xảy ra tình trạng đối đầu.

Dịp Tết Nguyên đán, đèo Bảo Lộc dù quá tải nhưng đã bớt ách tắc giao thông - Ảnh 1.

Tuy nhiên, người dân trong vùng cho biết, trong dịp Tết, nhất là 2 ngày cao điểm, mùng 7 và mùng 8, lượng khách từ TP Đà Lạt di chuyển về TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, nhưng không xảy ra tai nạn hay kẹt xe, gây ách tắc kéo dài như mọi năm.

Dịp Tết Nguyên đán, đèo Bảo Lộc dù quá tải nhưng đã bớt ách tắc giao thông - Ảnh 2.

Ún ứ cục bộ ngày mùng 8 Tết do 1 xe tải chết máy giữa đèo.

Riêng khoảng thời gian từ 15h30 đến 16h mùng 8 Tết, có một xe tải chết máy giữa đèo, khiến hiện tượng ùn ứ cục bộ xảy ra.

Dịp Tết Nguyên đán, đèo Bảo Lộc dù quá tải nhưng đã bớt ách tắc giao thông - Ảnh 3.

Dòng phương tiện lưu thông trên đèo Bảo Lộc trong những ngày qua, đông đúc nhưng chủ yếu là xe khách, xe ô tô cá nhân và xe máy. Các xe siêu trường, siêu trọng chở rau hay vật liệu xây dựng thường gây ám ảnh cho các phương tiện khác khá vắng bóng. Có lẽ đây là nguyên do giúp cho cung đường đèo Bảo Lộc dù quá tải nhưng không bị ách tắc như những năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước