Đồ chơi trẻ em nói chuyện tục tĩu và nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau vẻ ngoài đáng yêu

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 24/07/2020 14:19 GMT+7

VTV.vn - Đồ chơi trẻ em có lẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn so với vẻ bề ngoài đáng yêu vốn có của chúng.

Nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ không xa lạ gì với trò chơi My Talking Tom trên điện thoại. Và chính vì sự yêu thích của các em nhỏ dành cho chú mèo này, các hãng sản xuất đồ chơi đã đưa mèo Tom ra ngoài đời thực. Với các chức năng nhại lại tiếng và phát âm thanh, hát, đọc truyện. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện một bài viết của một vị phụ huynh tại Hà Nội khuyên mọi người nên cảnh giác khi mua món đồ chơi này vì có chứa những nội dung không phù hợp.

Đồ chơi trẻ em nói chuyện tục tĩu và nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau vẻ ngoài đáng yêu - Ảnh 1.

Chú mèo Tom nói chuyện tục tĩu được mua trên mạng

Chị Hiền đặt mua sản phẩm trên cho con gái 3 tuổi, với hi vọng món đồ chơi sẽ hộ trợ ngôn ngữ cho em bé. Đặt mua trên một trang thương mại điện tử, chị Hiền khá yên tâm khi đọc những lời nhận xét từ người mua trước. Tuy nhiên, khi sản phẩm tới tay chị Hiền mới thấy nó thực sự không phù hợp với con gái của mình.

Theo quy định về quy chuẩn quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em, tất cả đồ chơi trẻ em phải được kiểm định chất lượng, gắn dấu hợp quy CR (tức là một bằng chứng và là đặc điểm để nhận biết những sản phẩm đã có chứng nhận hợp quy, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của Nhà nước và được phép lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường) trước khi được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, những mặt hàng đồ chơi không nhãn mác, không tem kiểm định lại đang được bày bán tràn lan. Cộng với việc 20% dân số Việt Nam là trẻ em lại càng là cơ hội cho thị trường đồ chơi không rõ nguồn gốc phát triển.

Đồ chơi trẻ em nói chuyện tục tĩu và nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau vẻ ngoài đáng yêu - Ảnh 2.

Thị trường đồ chơi trẻ em rất đa dạng

Dạo quanh một vòng trên các nền tảng online như Shopee hay Facebook, không khó để tìm kiếm đủ loại đồ chơi. Và quan trọng nhất, bất cứ nhu cầu nào về loại mặt hàng này đều được đáp ứng. Vào vai một người đi tìm nguồn hàng để kinh doanh đồ chơi, phóng viên đã nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ người cung cấp.

Có thể nói, thị trường đồ chơi hiện nay đích thị là một ma trận. Đó cũng là lý do khiến nhiều bậc phụ huynh sẵn sang chi nhiều tiền để mua đồ chơi tốt cho con cũng phải e ngại.

Theo Điều 21, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Nghị định 124/2015/ NĐ-CP hành vi buôn bán, kinh doanh mặt hành có thể bị phạt hành chính lên đến 40 triệu đồng.

Chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh sẽ phải giật mình nhìn lại sau những câu chuyện vừa rồi. Đồ chơi trẻ em có lẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn so với vẻ bề ngoài đáng yêu vốn có của chúng.

Đồ chơi là những người bạn không thể thiếu với mỗi bạn nhỏ. Đặc biệt, khi hiện nay các bậc cha mẹ trẻ ngày càng khó khăn hơn trong việc dành nhiều thời gian cho con. Tuy nhiên, đứng trước những nỗi lo về đồ chơi kém chất lượng, câu hỏi được đặt ra là làm sao để chọn đồ chơi và chơi với con đúng cách?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước