Đoàn tụ sau nửa thế kỷ nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Anh Tú, Thanh Huyền-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 19:58 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không ít gia đình đã được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Bà Phạm Thị Minh (công dân Mỹ gốc Việt) và ông Phạm Văn Dung (ở Bình Phước) vẫn chưa hết xúc động vì cuộc hội ngộ bất ngờ. Năm 1972, do chiến tranh, bà Minh và em trai là ông Dung lạc mất nhau. 

Khi rời Tổ quốc, giấy tờ quý giá nhất mà bà giữ được là tấm thẻ căn cước và tấm ảnh bà chụp với mẹ hồi còn nhỏ. Từ thông tin trên tấm thẻ này, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã tìm ra ông Phạm Văn Dung, em ruột của bà đang ngụ tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh trong sự bất ngờ của cả gia đình.

Giấc mơ của hai chị em đã trở thành hiện thực nhờ vào hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đây là hệ thống đang quản lý tập trung, thống nhất thông tin của gần 100 triệu công dân Việt Nam được đưa vào vận hành từ ngày 1/7/2021. Hệ thống đã thu thập, bổ sung thông tin dân cư trên cả nước, đồng bộ và cấp mã số định danh cá nhân.

Đoàn tụ sau nửa thế kỷ nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Ảnh 1.

Trong tháng 12/2022, cũng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gia đình cụ Kiện 102 tuổi, cụ Hơn 94 tuổi, ở Kim Bảng, Hà Nam đã gặp lại được người thân ruột thịt của mình là bà Lê Thị Hạnh, 73 tuổi, đang trú tại tỉnh Đắk Lắk sau 35 năm thất lạc, hoàn toàn mất thông tin.

Những cuộc trùng phùng xúc động này đã cho thấy giá trị to lớn của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số của ngành Công an và những lợi ích thiết thực cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước