Doanh nghiệp mong muốn sớm được tiếp cận vaccine phòng COVID-19

Uyên Phương-Thứ năm, ngày 10/06/2021 19:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - 100% ý kiến của cộng đồng DN trong cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo TP Hồ Chí Minh với DN bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đều mong muốn được tiếp cận sớm với nguồn vaccine.

Là một trong những ngành nghề thâm dụng lao động, đại diện Hội Dệt may thêu đan TP Hồ Chí Minh cho rằng, đặc thù của các doanh nghiệp là sử dụng lao động rất đông và phân tán nhiều nơi. Như vậy, trước tình cảnh khi Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng ngày một có thêm các khu vực bị phong tỏa, cách ly thì tác động rất lớn đến doanh nghiệp. Nếu không may 1 lao động bị nhiễm COVID-19 thì công ty sẽ bị gãy công đoạn, hệ quả sẽ bị thiệt hại rất lớn chi phí và có nguy cơ phá sản.

Chưa kể, sau nhiều ca nhiễm ở các khu chế xuất, khu công nghiệp đặt ra lo ngại cho các nhà đầu tư, nhà mua hàng trong và ngoài nước. Vì thế, theo doanh nghiệp, những khu vực này nên được ưu tiên. Chính quyền cần cho doanh nghiệp biết tìm thông tin vaccine nhập khẩu ở đâu, kế hoạch tiêm như thế nào. Một nhóm ngành nghề cũng đang mong mỏi được đưa vào nhóm ưu tiên được tiếp cận vaccine đó là ngành bán lẻ dịch vụ.

Trước những mong mỏi đó, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khẳng định luôn chủ động và khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm nguồn vaccine. Thành phố cũng cho biết kế hoạch đến cuối năm nay, 2/3 dân số TP Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vacicne phòng COVID-19.

"Tăng cường liên kết, tăng cường hợp tác, tìm nguồn, ai tìm được nguồn cứ báo thẳng cho Ủy ban với tinh thần mang về càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt", ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm: "Mục tiêu của thành phố là tiêm vaccine cho toàn bộ người dân thành phố. Song song với đó, chúng ta triển khai gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động".

Bên cạnh vấn đề tìm kiếm nguồn cung ứng vaccine, trong buổi đối thoại lần này, TP cũng đề ra một số giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp như tiếp tục cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, hỗ trợ giảm giá điện, nước sinh hoạt, miễn giảm, giãn và hoãn thời gian nộp thuế đất, hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ trực tuyến, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, góp phần không làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động, tiến tới sẽ tiêm đủ vaccine cho toàn bộ người dân thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước