Đổi mới, sáng tạo, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Thanh Thảo-Thứ sáu, ngày 21/06/2024 11:05 GMT+7

VTV.vn - Tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách là một trong những đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Công tác tại đơn vị tàu chiến đấu hiện đại, hàng ngày nhiều nhiệm vụ đan xen, thời gian dành cho việc nghiên cứu, chế tạo không nhiều. Bởi vậy, để có được một sáng kiến có thể ứng dụng vào thực tế, các cán bộ chiến sĩ phải dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi của mình cho việc học tập, nghiên cứu, hoàn thiện mô hình. Nhiều sáng kiến hay, mô hình học cụ tiêu biểu đã ra đời, đem lại hiệu quả cho công tác huấn luyện ở Lữ đoàn 162.

Mô hình "Hệ thống báo cháy trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9" là một trong những sáng kiến nổi bật của Đại úy Vũ Duy Kiên cùng các đồng đội. Quan trọng là bởi nếu không có mô hình này, việc tìm hướng xử lý sẽ rất khó khăn khi không may xảy ra hỏa hoạn trên tàu. Một tàu chiến với rất nhiều trang thiết bị tối tân hiện đại.

Đổi mới, sáng tạo, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới - Ảnh 1.

Nhiều sáng kiến hay, mô hình học cụ tiêu biểu đã ra đời, đem lại hiệu quả cho công tác huấn luyện ở Lữ đoàn 162.

"Sáng kiến này giúp giảm số giờ hoạt động, nâng cao tuổi thọ, tiết kiệm hao mòn cho trang thiết bị; giúp cho bộ đội thao tác thuần thục, vận hành, khai thác trang bị kỹ thuật, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện", Đại úy Vũ Duy Kiên, ngành trưởng cơ điện, tàu 015 Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, cho biết.

Tự học ngôn ngữ lập trình, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra mô hình học cụ đáp ứng đến 90% so với thực tế.

Hệ thống Radar điều khiển pháo được hoàn thiện sau 3 tháng Trung úy Phạm Tất Thắng cùng các đồng đội mày mò tìm hiểu.

Trước khi có mô hình này, công tác huấn luyện chủ yếu trên lý thuyết, thời gian để thực hành trên thực tế rất ít ỏi.

"Việc hoàn thành mô hình này, công tác giảng dạy được đẩy mạnh hơn, các quân nhân, cán bộ chiến sĩ được trực tiếp thao tác nhiều lần, vào giờ nghỉ ngày nghỉ cũng tranh thủ huấn luyện được nên là thao tác, làm chủ trang bị ngắn hơn", Trung úy Phạm Tất Thắng, Trưởng ngành Radar tàu 26, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, chia sẻ.

Tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách là một trong những đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tinh thần ấy đã được lan tỏa mạnh mẽ ở Lữ đoàn 162. Nhờ đó đơn vị đã có được một thế hệ cán bộ trẻ đầy năng động và tự tin khi thực hiện nhiệm vụ.

"Việc giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần giúp Lữ đoàn 162 hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đơn vị luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Lữ đoàn 162 sẽ luôn cùng các đơn vị khác quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới", Thượng tá Phạm Văn Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh.

Ở lữ đoàn 162, mỗi cán bộ chiến sĩ không phải chỉ thạo việc của mình, mà còn phải biết việc của người khác để sẵn sàng đảm nhận các vị trí khác nhau trong tình huống khẩn cấp.

Những mô hình, sáng kiến thời gian qua giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ ấy, ngày càng vững vàng, tinh nhuệ, xứng với tên gọi Bộ đội Cụ Hồ.

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong toàn quân Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong toàn quân

VTV.vn - Trong thời đại mới hiện nay, cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước