Đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trường học

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/12/2020 10:59 GMT+7

VTV.vn - Mô hình "Đội thanh niên xung kích - An ninh trường học" đang mang lại hiệu quả trong việc giải quyết ùn tắc giao thông.

Ùn tắc giao thông trước cổng trường học là một tình trạng đang xảy ra khá phổ biến tại nhiều đô thị lớn trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông, còn gây mất an toàn cho chính các em học sinh. Để giải quyết vấn đề này, nhiều giải pháp đã được thực hiện. Một trong số đó là mô hình "Đội thanh niên xung kích - An ninh trường học" đang được áp dụng tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Mô hình này đang mang đến những hiệu quả bước đầu trong giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Công Hoan - nơi có đến 3 trường học gần nhau.

Cứ 6h30 hàng ngày - thời điểm học sinh bắt đầu đến trường, đồng chí Quang lại cùng các đồng đội của mình, những cá nhân xung kích tại khu vực phường Ngọc Khánh, chốt chặn để phân luồng giao thông tại tuyến đường Nguyễn Công Hoan. Đường nhỏ hẹp nhưng lại có tới 3 ngôi trường. Nếu không phân luồng, cấm ô tô 1 chiều, ùn tắc có thể dễ dàng xảy ra.

Đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trường học - Ảnh 1.

Các điểm dừng đỗ xe được phân chia rõ ràng theo hàng lối, cũng như thứ tự các lớp

Từ phía chính quyền địa phương là vậy, còn với nhà trường, khu vực vỉa hè trước cổng trường Phan Chu Trinh cũng được bố trí lại. Các điểm dừng đỗ xe được phân chia rõ ràng theo hàng lối, cũng như thứ tự các lớp. Hàng rào chắn cũng được bố trí để tránh việc phụ huynh học sinh tràn xuống đỗ dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông.

Không chỉ có sự chung tay của nhà trường và chính quyền địa phương, chính người dân cũng như các bậc phụ huynh cũng ý thức được việc đảm bảo an toàn giao thông cho con em mình. Các vỉa hè được các hộ kinh doanh khu vực ký cam kết không đỗ xe để dành vỉa hè cho phụ huynh. Các bậc phụ huynh cũng xếp hàng, không trán xuống lòng đường.

Mới chỉ đi vào hoạt động từ 12/10 vừa qua, thế nhưng mô hình đã bước đầu thu được những hiệu quả nhất định. Cổng trường bởi vậy cũng trở nên an toàn hơn cho các em học sinh khi có sự chung tay của chính những người lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước