Động lực lớn lao của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Nguyễn Nga, Ngọc Phức-Thứ tư, ngày 16/06/2021 15:56 GMT+7

VTV.vn - Cùng với những cố gắng của những chiến sĩ nơi tuyến đầu, hậu phương chính là nguồn động lực tinh thần khiến họ thêm vững tin.

Đã khoảng hơn 1 tháng kể từ ngày đợt dịch COVID-19 thứ 4 xuất hiện tại Việt Nam, tâm dịch Bắc Giang đã trải qua những ngày kiên cường. Đến nay, khi số lượng ca mắc đang giảm dần từng ngày đồng nghĩa nỗi nhớ gia đình của các y, bác sĩ tuyến đầu càng đầy thêm.

Động lực lớn lao của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Khi bố mẹ lên đường làm nhiệm vụ, các bé cũng bước vào hành trình xa bố mẹ. Nhớ nhau, tình cảm chỉ có thể gửi qua những cuộc điện thoại vội vàng. 

Mặc dù vậy, gia đình vẫn động viên để các chiến sĩ áo trắng nơi tâm dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ để khi dịch bệnh yên ổn, cả nhà sẽ được gặp nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước