Đồng Nai: Kiến nghị xử lý bụi đất tại khu vực thi công sân bay phát tán ra môi trường

T.P-Thứ hai, ngày 02/01/2023 18:53 GMT+7

VTV.vn -Việc triển khai san lấp mặt bằng tại các dự án sân bay quốc tế Long Thành đã làm ô nhiễm bụi và phương tiện vật chuyển vật liệu xây dựng làm hư hỏng đường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm soát ô nhiễm tại khu vực thi công xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, việc triển khai các dự án tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của nhân dân xung quanh. Trong đó, đáng chú ý là ô nhiễm bụi và phương tiện vật chuyển vật liệu xây dựng làm hư hỏng đường.

Cụ thể, tại khu vực triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều đợt quan trắc không khí, công khai chỉ số chất lượng không khí đồng thời đã cảnh báo, nhắc nhở chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, tuy nhiên chất lượng không khí vẫn không cải thiện.

Phản hồi về văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và đề nghị tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 2 dự án đang triển khai tại khu vực sân bay Long Thành, ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cho biết, việc phát sinh bụi trong quá trình thi công đã được lường trước nên chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị thi công có biện pháp hạn chế như: tưới nước, che chắn... Tuy nhiên, với đặc thù phần san lấp nền, khi bóc tách phần cỏ cây phía trên thì sẽ tạo bụi là không thể tránh khỏi.

Theo ông Bình, bụi chỉ xảy ra trong mùa khô, khi công trình đang đẩy nhanh tiến độ. Cao điểm khoảng 1,8 ngàn xe cơ giới, phương tiện cùng hoạt động thì lượng xe tưới nước không đáp ứng đủ nên mong bà con thông cảm.

Về giải pháp, đơn vị sẽ yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục tăng cường tưới nước, che chắn để hạn chế bụi mức thấp nhất, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và người dân.

Ông Bình cho rằng, với tiến độ như hiện nay thì đến tháng 3/2023 san lấp nền sẽ đạt khoảng 70%, khi đó công trường thi công sẽ được thu hẹp, tình trạng bụi cũng giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước