Đồng Nai lùi thời gian mở lại các hoạt động dịch vụ sau 20/9

Diệu Thư, Tuấn Việt-Thứ ba, ngày 14/09/2021 18:20 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Đồng Nai đã quyết định điều chỉnh thời gian mở lại các hoạt động kinh tế từ 0h ngày 20/9, thay vì sau ngày 15/9 như dự kiến ban đầu.

Thông tin đáng chú ý được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 vào sáng 14/9.

Trước mắt, các vùng xanh được mở cửa từ từ, vùng đỏ vẫn giữ như cũ. Do đó các xã, phường phải tổ chức quản lý lại theo hướng thông thoáng cho vùng xanh nhưng chặt chẽ giữa những điểm giao xanh với đỏ, xanh với vàng, cam.

Đồng Nai lùi thời gian mở lại các hoạt động dịch vụ sau 20/9 - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cần phải bảo vệ vùng xanh hết sức chặt chẽ, siết chặt vùng đỏ, cam, vàng. Ảnh: PLO

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, trong quá trình thực hiện sẽ vừa đánh giá, vừa rút kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ tiếp theo trên cơ sở kết quả thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế, tiến tới khôi phục hoàn toàn.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, khi vùng xanh không bị khóa như vùng đỏ thì sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, nguồn lực, vật lực để tập trung lo cho công tác điều trị.

Đồng Nai lùi thời gian mở lại các hoạt động dịch vụ sau 20/9 - Ảnh 2.

Phong tỏa tuyến đường Hồ Văn Đại để phòng chống dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: TTXVN

2 giải pháp quan trọng hiện nay được Đồng Nai quan tâm thực hiện là tăng tốc tiêm chủng vaccine với mục tiêu đến ngày 20/9, toàn tỉnh cơ bản phủ 100% vaccine mũi 1 cho khoảng 2,2 triệu dân trên 18 tuổi. Giải pháp thứ hai là tầm soát, quét xét nghiệm để tiếp tục phát hiện F0, kịp thời có biện pháp dập dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước