Đồng Tháp, Phú Yên thành lập nhiều khu cách ly, bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/07/2021 06:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Không chỉ riêng TP Hồ Chí Minh, nhiều địa phương phía Nam cũng đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Tỉnh Đồng Tháp đã tái khởi động Bệnh viện dã chiến tại Trường quân sự ở thành phố Sa Đéc có sức chứa 160 giường. Đồng thời, kích hoạt trở thành 2 khu cách ly tập trung có sức chứa khoảng 500 người tại Trường Chính trị tỉnh và Cơ sở số 1 Trường Cao đẳng Cộng đồng để để cách ly trường hợp F1.

Tỉnh Phú Yên cũng đã thành lập thêm 4 cơ sở cách ly tập trung tại huyện Tuy An và huyện Sông Hinh. Đồng thời thành lập thêm 3 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Bao gồm: Bệnh viện Mắt Phú Yên, Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa và Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Còn tỉnh Bình Định đã huy động thêm lực lượng và trang thiết bị đến thị xã Hoài Nhơn để hỗ trợ test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR  diện rộng cho toàn thị xã. Dự kiến có hơn 20.000 người tại đây sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Chống dịch bằng tinh thần lạc quan Chống dịch bằng tinh thần lạc quan

VTV.vn - Covid – 19 khiến chúng ta trở nên ngột ngạt và lo lắng hơn nhưng đâu đó vẫn có những tình huống đã và đang xảy ra có thể khiến chúng ta mỉm cười.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước