Đồng Tháp tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/01/2021 14:34 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2020 đến nay, Bộ đội biên phòng Đồng Tháp đã phát hiện 373 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tình trạng người từ nước ngoài vượt biên trái phép qua tuyến biên giới Tây Nam để về quê đón tết dự báo sẽ gia tăng. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã lập đoàn kiểm tra tất cả các chốt chống dịch nơi tuyến đầu biên giới.

Theo Bộ đội biên phòng Đồng Tháp, hiện trên 50,5 km đường biên giáp với nước bạn, có 15 chốt kiểm soát cố định và 17 tổ lưu động kiểm tra chặt đường biên. Nhờ đó, tình trạng người nhập cảnh trái phép không qua kiểm dịch cơ bản khá chặt chẽ. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện 373 trường hợp nhập cảnh trái phép. Qua đó đã khởi tố 4 vụ với 6 đối tượng.

Sau khi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm phòng chống dịch, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp lưu ý các lực lượng cần phải tiếp tục nỗ lực kiểm soát chặt đường biên để người dân ở địa phương đón tết nguyên đán an toàn. Lãnh đạo tỉnh sẽ nghiên cứu bổ sung thêm lực lượng và các chốt chống dịch.

Dự báo từ nay đến tết nhu cầu người dân về nước ăn tết hoặc buôn bán qua tuyến biên giới Tây Nam sẽ gia tăng. Nhiều địa phương khác cũng đang tăng cường lực lượng kiểm soát đường biên ngăn ngừa dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước